Sáng 24/4, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 24/4, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Yên Bái và Thái Bình.

Cụ thể:

Bệnh nhân 2831 (BN2831) ghi nhận tại tỉnh Yên Bái: Bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 18/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái.

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 23/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 2832 (BN2832) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn ngày 20/4 trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bộ Y tế cho hay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 39.191 người.

Đến nay, 10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TPHCM) đã 70 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Hà Nội 66 ngày, Hải Phòng tròn 2 tháng và Hải Dương tròn 1 tháng không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Trong ngày 23/4, Việt Nam đã có thêm 46.937 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tổng số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố đên nay là 176.037 người - là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an và quân đội.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại khu vực châu Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu tăng cường quản lý các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam.

Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định nguy cơ dịch bệnh rất lớn khi mùa du lịch hè đã bắt đầu; nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người sẽ được tổ chức cùng với tâm lý xã hội chủ quan sau thời gian dài không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Đối với TPHCM, Phó thủ tướng đề nghị thành phố thắt chặt các biện pháp phòng dịch, trong đó tăng cường kiểm soát, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép vào khu dân cư, nơi đông người, đặc biệt yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc ở các sự kiện đông người, nơi công cộng.

Theo trang thống kê Worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 858.000 ca mắc mới COVID-19 và hơn 13.200 ca tử vong. Tổng số người mắc COVID-19 trên toàn cầu đến nay đã tăng lên đến hơn 146,1 triệu người, trong đó hơn 3,09 triệu người tử vong.

 

Số ca mắc mới ở Campuchia đã tăng trở lại trong ngày 23/4 với 655 ca mắc mới, thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 8.848 ca, số ca tử vong là 61 ca.

Cùng ngày 23/4, Lào có thêm 65 ca mắc COVID-19 (mức kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát). Tổng số ca nhiễm COID-19 tại Lào đến nay là 159 ca. Bảy tỉnh của Lào đã áp đặt lệnh phong toả, trong khi lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt được công bố ở Savannakhet và Luang Prabang.

Tại Thái Lan, tổng số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận đến nay là 50.183 ca. Ngày 23/4, Thái Lan có thêm 2.070 ca mắc mới và 4 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này là 121 ca.

Đức Lâm


Sáng 24/4, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19