Sáng 21/9: Hà Nội chỉ ghi nhận 1 ca mắc, ‘ổ dịch’ Thanh Xuân Trung tiếp tục phong tỏa đến 28/9

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 20/9 đến 6h ngày 21/9, thành phố ghi nhận 1 ca dương tính tại khu cách ly, là lái xe đường dài từ TP. HCM về.

Bệnh nhân mới này ghi nhận tại quận Long Biên, thuộc chùm ca bệnh về từ TP. HCM. Bệnh nhân là T.V.T, nam, sinh năm 1986; quê quán ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; nơi phát hiện: Chốt cầu Phù Đổng, phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân làm nghề lái xe đường dài chuyến Hà Nội - TP. HCM - tỉnh Tiền Giang, về đến Hà Nội vào ngày 20/9.

Khi về đến Hà Nội, bệnh nhân đi qua chốt tại cầu Phù Đổng, bệnh nhân được làm test nhanh, có kết quả dương tính. Sau đó, kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay, tổng số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 3.932 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc thuộc diện đã được cách ly là 2.334 ca.

Bắt đầu từ hôm nay (21/9), Hà Nội chính thức áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; theo đó, thành phố bỏ quy định phân vùng và giấy đi đường; nhiều dịch vụ như cắt tóc gội đầu, sửa xe, bán hàng mang được hoạt động trở lại...

Tại ‘ổ dịch’ Thanh Xuân Trung, ngày 20/9, UBND quận Thanh Xuân đã quyết định tiếp tục thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian cách ly đến hết ngày 28/9.

Đây là hai ngõ “vùng đỏ” với gần 600 ca nhiễm COVID-19, được quận Thanh Xuân phong tỏa từ ngày 23/8 đến nay; đồng thời đã tổ chức di dời gần 1.200 người dân đến 2 khu cách ly tập trung tại trường Đại học FPT ở Hòa Lạc, huyện Thạch Thất.

Theo UBND quận Thanh Xuân, đến nay, quận đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, hoàn thành xét nghiệm tầm soát diện rộng và tiêm vaccine phòng mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đối với các trường hợp đủ điều kiện; đã triển khai và đưa vào hoạt động trạm y tế lưu động tại 11 phường.


Sáng 21/9: Hà Nội chỉ ghi nhận 1 ca mắc, ‘ổ dịch’ Thanh Xuân Trung tiếp tục phong tỏa đến 28/9