Sáng 21/4, Việt Nam không có ca nhiễm mới COVID-19, hơn 100.000 người đã tiêm vaccine

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 21/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là ngày thứ 27 Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay (21/4), Việt Nam không có ca nhiễm mới COVID-19. Trong 24 giờ qua, 10 ca nhiễm mới đều là các ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại 5 tỉnh thành: Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên, Nghệ An và Hoà Bình.

Tính đến 6h sáng ngày 21/4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 2.801ca, trong đó có 2.490 ca đã khỏi. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 12 người xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần một, 11 người âm tính lần hai và 17 người âm tính lần ba.

Gần một tháng qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Các ca nhiễm mới nhập cảnh đều được được cách ly ngay.

Bộ Y tế cho hay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 39.000 người. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 514 người, tại cơ sở khác là hơn 23.000 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 14.991 người.

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, ngày 20/4 có thêm 14.386 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Các tỉnh Tuyên Quang, Bình Định, Vĩnh Long bắt đầu triển khai tiêm chủng.

Tổng cộng ngành y tế đã thực hiện tiêm đợt một và hai cho 106.929 người tại 27 tỉnh, thành phố. Họ là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương, các lực lượng công an và quân đội.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 21/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 143.492.529 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.055.591 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 781.333 ca nhiễm mới và 12.571 ca tử vong mới do COVID-19. Kể từ ngày 15/4, Ấn Độ liên tục ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Ngày 20/4, Ấn Độ có hơn 259.000 ca mắc mới và 1.761 ca tử vong.

Tại Campuchia, sau hai ngày liên tiếp có hơn 600 ca mắc mới, ngày 20/4, nước này ghi nhận 431 ca mới (nâng tổng số ca mắc lên 7.444 ca) và thêm 4 ca tử vong (tổng số ca tử vong là: 49 ca).

Mạnh Hùng


Sáng 21/4, Việt Nam không có ca nhiễm mới COVID-19, hơn 100.000 người đã tiêm vaccine