Sáng 1/9: Hà Nội thêm 30 ca dương tính mới, phường Thanh Xuân Trung 23 ca

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 31/8 đến 6h ngày 1/9, thành phố ghi nhận 30 ca nhiễm mới, trong đó có 8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu vực phong tỏa.

Các ca mắc mới phân bố tại 4 quận, huyện: Thanh Xuân (23), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Đan Phượng (2) và đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng.

Thông tin cụ thể 30 ca mới:

  • 23 BN ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Các BN này sống chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, trong khu vực phong tỏa. Trong đó, có những BN được lấy mẫu xét nghiệm 2-3 lần âm tính. Sau đó, các BN xuất hiện triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, lần 4 vào ngày 30/8, kết quả dương tính. Như vậy, tính từ ngày 23/8 đến sáng 1/9, phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 371 ca mắc.
  • 2 BN ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông: N.M.H, nam, sinh năm 1993; T.T.S, nam, sinh năm 1987. Cả 2 BN là F1, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
  • 2 BN ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng: T.V.K, nam, sinh năm 2011; N.H.D, nam, sinh năm 2011. Cả 2 BN là F1, ngày 30/8, 2 BN xuất hiện sốt, ho và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
  • 3 BN ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa: N.K.O, nữ, sinh năm 1962; B.Q.Q, nam, sinh năm 1976; T.L.G, nữ, sinh năm 1984. 2 BN này sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ngày hôm qua (31/8), Hà Nội ghi nhận 74 ca mắc, trong đó riêng phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 37 ca.

Như vậy, tổng số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.298 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc thuộc diện đã được cách ly là 1.751 ca.

1.800 lượt phương tiện phải quay đầu

Ngày 31/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 30/8 đến 11h ngày 31/8, 23 chốt kiểm soát ra vào Thủ đô đã kiểm soát 10.162 lượt phương tiện, với 13.924 lượt người qua chốt. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu 1.800 lượt phương tiện không vào thành phố, 496 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố.

Trong khi đó, 12 tổ kiểm soát liên ngành đã kiểm soát 22.687 lượt người tại 12 quận, qua đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 181 trường hợp, với 95 trường hợp không có giấy đi đường, 84 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng và 2 trường hợp vi phạm khác.

Cũng trong thời gian trên, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ xử phạt 759 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Trong đó, 78 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 2 cơ sở vi phạm; 679 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...


Sáng 1/9: Hà Nội thêm 30 ca dương tính mới, phường Thanh Xuân Trung 23 ca