Sáng 1/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19; Hà Nam lên kịch bản lập BV dã chiến 300-500 giường

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tính từ 18h ngày 30/4 đến 6h ngày 1/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Hà Nam lên kịch bản lập bệnh viện dã chiến 300 – 500 giường, cho học sinh nghỉ học thêm một tuần.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 1/5, Việt Nam có tổng cộng 1.584 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 924 ca.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 37.249 người.

Trong ngày 30/4, Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19. Ngành y tế đã truy vết hàng chục trường hợp F1, F2 của các ca bệnh 2899, 2910 và 2911 tại Hà Nội, TP. HCM, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam…

Ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu ngành y tế tiếp tục xây dựng kịch bản, có phương án sử dụng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 làm bệnh viện dã chiến, đồng thời phải đưa hết các trường hợp F1 còn lại đi cách ly tập trung trong chiều tối 30/4. Về địa điểm cách ly dự phòng, có thêm một khu cách ly tại Trường cao đẳng nghề.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nam, đến cuối giờ chiều ngày 30/4, tỉnh này có 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã điều tra được 359 trường hợp F1 (Lý Nhân: 337, Bình Lục: 15, Thanh Liêm: 2, Phủ Lý: 5). Số trường hợp F2 đã điều tra được là 1.128 trường hợp, hiện đang cách ly tại nhà.

Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy là 991 mẫu, trong đó 8 mẫu dương tính của 8 ca bệnh đã ghi nhận, 180 mẫu âm tính, 806 mẫu đang chờ kết quả.

UBND tỉnh Hà Nam cũng quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ. Trong thời gian nghỉ học, các trường và giáo viên thực hiện dạy online để bảo đảm thi cuối năm, thi tốt nghiệp.

Đức Lâm


Sáng 1/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19; Hà Nam lên kịch bản lập BV dã chiến 300-500 giường