Sáng 11/9: Thêm 2 ca mắc mới, Hà Nội ‘không thể giãn cách mãi’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 10/9 đến 6h ngày 11/9, thành phố Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm mới COVID-19 tại 2 quận Thanh Xuân, Đống Đa; thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng.

Thông tin cụ thể 2 bệnh nhân (BN) như sau:

BN1: T.T.N, nam, sinh năm 1946, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, được lấy mẫu 2 lần âm tính. Ngày 9/9, BN xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

BN2: N.V.T, nam, sinh năm 2005, ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. BN là F1 (con) của BN N.T.B.T. Ngày 26/8, BN được chuyển cách ly tập trung, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Tính từ ngày 23/8 đến nay, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 537 ca dương tính.

Như vậy đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4) là 3.727 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc thuộc diện đã được cách ly là 2.139 ca.

Chiều 10/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì cuộc họp thông tin với báo chí về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo ông Phong, Hà Nội đang đứng trước những ngày mang tính quyết định đến kết quả phòng chống dịch COVID-19.

Ông Phong nêu về việc thành phố hiện đã phân 3 vùng để phòng, chống dịch. Trong đó tập trung siết việc phòng, chống dịch tại vùng 1, nới lỏng ở vùng 2, vùng 3 để phát triển sản xuất.

"Xác định là Hà Nội không thể, không nên giãn cách và phong tỏa mãi được. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của thế giới và Hà Nội. Việc giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc hoàn toàn về dịch tễ, nguy cơ dịch bệnh của từng địa bàn”, ông Phong nói, và hy vọng, từ nay đến 15/9, với năng lực hiện có và sự hỗ trợ của các địa phương khác, vaccine về đến đâu, thành phố sẽ tiêm hết đến đó, mục tiêu tiêm 100% cho người trên 18 tuổi, chiếm 40% dân số thành phố.


Sáng 11/9: Thêm 2 ca mắc mới, Hà Nội ‘không thể giãn cách mãi’