Sản phụ 28 tuổi tử vong do COVID-19, bác sĩ kịp thời cứu sống thai nhi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tỉnh Đồng Nai mới ghi nhận thêm một bệnh nhân (là sản phụ, 28 tuổi) tử vong do COVID-19. Các bác sĩ đã kịp thời mổ cứu sống thai nhi.

Chiều 21/7, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm một ca tử vong do COVID-19.

Bệnh nhân tử vong mới được ghi nhận là sản phụ sắp sinh, tên N.T.T.T. (28 tuổi, ngụ tại phường Tân Biên, TP. Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, ngày 14/7, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, phát hiện nhiễm COVID-19.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Khu vực Long Khánh với chẩn đoán hậu phẫu mổ lấy thai.

Đến ngày 20/7, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân diễn biến nặng phải đặt máy thở.

Chiều 21/7, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán viêm phổi mức độ nguy kịch, ARDS, nhiễm SARS-CoV-2 hậu sản.

Các bác sĩ đã kịp thời mổ cứu thai nhi trong bụng mẹ. Hiện, sức khoẻ của bé tốt và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Đây là ca tử vong thứ 3 do COVID-19 được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Tính từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh đã có 1.566 ca mắc COVID-19. Trong chiều ngày 21/7, UBND tỉnh đã có quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 1/8.

Trà My


Sản phụ 28 tuổi tử vong do COVID-19, bác sĩ kịp thời cứu sống thai nhi