Quảng Ninh thông báo khẩn về nhân viên nhà hàng Lẩu ếch Cổng Vàng nghi nhiễm COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 13/2, chính quyền huyện Vân Đồn ban hành Thông báo khẩn số 57/TB-UBND về lịch trình di chuyển của ca nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên Nhà hàng Lẩu ếch Cổng Vàng cơ sở 2, khu 9, thị trấn Cái Rồng.

Quảng Ninh Portal đưa tin, theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, vào sáng cùng ngày, tại huyện Vân Đồn ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên Nhà hàng Lẩu ếch Cổng Vàng cơ sở 2 (địa chỉ: khu 9, thị trấn Cái Rồng).

Đây là nhân viên có tiếp xúc với các ca dương tính được công bố trước đó liên quan đến ổ dịch tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, khi nhân viên này phục vụ trong bữa ăn liên hoan tại Nhà hàng Lẩu ếch Cổng Vàng cơ sở 2 từ 18h30 đến 20h30 ngày 25/1/2021.

Khi xác minh được trường hợp này liên quan đến các ca dương tính tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, ngành chức năng huyện Vân Đồn đã thực hiện phong tỏa nhà hàng, đưa nhân viên này đi cách ly tập trung tại Bệnh viện số 2 từ ngày 29/1/2021.

Các trường hợp F2, F3, F4 liên quan đến nhân viên này đã được huyện Vân Đồn truy vết, khoanh vùng và áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.

Hiện Ban Chỉ đạo Phòng, chống dich huyện Vân Đồn đang chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục rà soát, thông báo cho những ai đã từng tiếp xúc với ca nghi nhiễm COVID-19 nói trên từ ngày 23/1/2021 đến 28/1/2021 khẩn trương đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 9/2, chính quyền huyện Vân Đồn đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với từng 7 xã, thị trấn thuộc đảo Cái Bầu, nhưng áp lệnh phong tỏa toàn khu đảo. Theo đó, người dân trong vùng được đi lại giữa các xã, thị trấn nhưng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 6h sáng 14/2

Sáng nay ngày 14/2 (mùng 3 tết), Bộ Y tế cho biết, trong 12 giờ vừa qua không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, số ca mắc tại Việt Nam đang dừng ở 2.195 ca tính từ đầu mùa dịch, trong đó từ 25/1 đến nay là 604 ca.

Số người cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tiếp tục tăng, lên tới trên 152.000 người, trong đó có gần 19.000 người cách ly tập trung.

Trước đó, chiều 13/2 Việt Nam có thêm 53 ca mắc COVID-19 trong đó, 49 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương (47) và TP. HCM (2).

Tính đến 18h chiều 13/1, Việt Nam ghi nhận 49 ca nhiễm cộng đồng. Tổng từ ngày 28/1 đến 13/2, Bộ Y tế ghi nhận 604 ca nhiễm cộng đồng ở 13 tỉnh thành gồm: Hải Dương (430), Quảng Ninh (59), TP. HCM (36), Hà Nội (30), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Bộ Y tế cho biết, tình hình dịch tại TP. HCM, Hà Nội hiện cơ bản được kiểm soát. Trong khi đó, ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, TP. Chí Linh, Hải Dương vẫn có khả năng thêm các trường hợp mắc nhưng trong khu vực phong tỏa.

Việt Nam Xã hội

Quảng Ninh thông báo khẩn về nhân viên nhà hàng Lẩu ếch Cổng Vàng nghi nhiễm COVID-19