Quảng Ninh có 2 ổ dịch, bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hải Dương bắt đầu hoạt động

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 28/1, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho hay, tỉnh này đang có tới 2 ổ dịch, bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hải Dương bắt đầu hoạt động từ ngày mai.

Ngày 28/1, chia sẻ với Tuổi Trẻ, đại diện Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, trong 2 ổ dịch hiện có trên địa bàn tỉnh, 1 ổ ở sân bay Vân Đồn, liên quan tới nhóm nhân viên sân bay; ổ thứ 2 ở huyện Đông Triều, địa điểm có 18 người làm việc tại Chí Linh, Hải Dương.

Qua xét nghiệm có 8/18 người Đông Triều làm việc tại Hải Dương dương tính. Qua truy vết ghi nhận 99 người F1, F2, F3, có 95 người đã được xét nghiệm, 4/95 âm tính, 91 đang chờ kết quả.

Tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện đã dành 2 bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19, khả năng thu dung 400 người nhiễm và nghi nhiễm. Trường hợp dịch lan rộng có thể sử dụng Bệnh viện Hạ Long 2 để cách ly và điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hải Dương bắt đầu hoạt động từ ngày mai

Tại cuộc họp trực tuyến với Hải Dương và Quảng Ninh vào 17h30 chiều tối nay, báo cáo từ Hải Dương cho biết, tỉnh này đang chuyển Trung tâm Y tế Chí Linh thành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, bệnh viện này sẽ hoạt động kể từ ngày mai (29/1).

Hiện 104 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này đã được xét nghiệm trước khi chuyển đến một khu riêng tại Trung tâm Y tế Nam Sách, cũng thuộc tỉnh này.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện ở Hải Dương và Quảng Ninh bảo vệ những địa điểm xung yếu, như các khoa hồi sức tích cực, các bệnh viện, tránh chuyển ổ dịch từ địa điểm này sang địa điểm khác để gây lây lan.

Thêm 14 ca nhiễm ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh

Tối 28/1, tại 3 tỉnh là Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng ghi nhận thêm 14 ca nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca cộng đồng trong ngày lên 98.

Tại Hải Dương, tính đến 17h, tỉnh này ghi nhận thêm 11 ca nhiễm (ngoài 72 ca đã công bố sáng nay). Như vậy, trong 1 ngày Hải Dương đã ghi nhận tổng cộng 84 trường hợp. Hiện Hải Dương đã xét nghiệm hơn 4.200 mẫu, trong đó 237 người F1, 117 trường hợp tại công ty Poyun - nơi nữ công nhân sang Nhật mắc COVID-19 và ghi nhận BN1552.

Tại Quảng Ninh, tính đến 16h chiều nay, tỉnh này đã truy vết được 851 người liên quan BN1553, trong đó, 466 người F1, 382 ca F2, 2 ca F3. Xét nghiệm được 609 trường hợp, phát hiện thêm 2 ca dương tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Như vậy đến tối nay, Quảng Ninh ghi nhận tổng cộng 13 ca dương tính với virus Vũ Hán. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát đến các trường hợp F3, F4 và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Tại Hải Phòng, tính đến chiều nay, tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp dương tính đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Bệnh nhân này có mẹ là công nhân tại công ty Poyun, về Hải Phòng ngày 24/1, sau đó có biểu hiện sốt, vào bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm người mẹ âm tính, người con 3 lần xét nghiệm kết quả dương tính. Đây là ca nhiễm đầu tiên của Hải Phòng trong đợt dịch này.

Như vậy chỉ trong ngày 28/1, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 105 ca COVID-19, trong đó, 98 ca nhiễm cộng đồng tại 3 tỉnh, 7 ca nhiễm nhập cảnh cách ly ngay. Các ca nhiễm mới kết thúc 55 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm lên 1.656, số tử vong do COVID-19 là 35.


Quảng Ninh có 2 ổ dịch, bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hải Dương bắt đầu hoạt động