Quảng Ninh bắt giữ 3 đối tượng, giải cứu bé sơ sinh 10 ngày tuổi

Giúp NTDVN sửa lỗi

8h10 ngày 18/3, tại thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) lực lượng của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trẻ em.

Theo báo Nhân Dân, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm:

  1. Vũ Ngọc Anh, sinh năm 1963, trú tại số nhà 88 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội;
  2. Hoàng Văn Thành, sinh năm 1992, trú tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;
  3. Nguyễn Thị Thương, sinh năm 2002, trú tại số nhà 88 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo đó, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công bé Trần Bảo Nam, sinh ngày 8/3/2021, con của Trần Thị Tươi (sinh năm 1992, trú tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); thu giữ khoảng 50gr bột màu trắng (nghi heroin) và 70 viên nén màu hồng (nghi hồng phiến) trong hành lý của Hoàng Văn Thành.

Hiện Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi và tội tàng trữ ma túy trái phép.

Trước đó, đêm 25/2, Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội) và Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã triệt phá đường dây lớn mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc.

4 trẻ sơ sinh đã được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội. (Ảnh chụp màn hình báo VOV)

Tại hiện trường ở Cao Bằng, lực lượng chức năng đã giải cứu 4 trẻ sơ sinh đang trên đường bị đem bán sang Trung Quốc.

Ông Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay: "Đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô rất lớn, có sự tham gia câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài nước".

Đến ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người trong đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại điều 151 bộ luật Hình sự 2015.

Mai Minh Chung (thứ 2 từ trái qua) và Đặng Trương Đào Nguyên Anh (áo trắng) tại cơ quan công an. (Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, ngoài 8 người trên, cơ quan chức năng xác định thêm 4 trường hợp đang mang thai và nuôi con nhỏ liên quan đến đường dây này. Những đối tượng này đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội và đang trong quá trình bị điều tra.

Việt Nam Xã hội

Quảng Ninh bắt giữ 3 đối tượng, giải cứu bé sơ sinh 10 ngày tuổi