Quảng Nam, Quảng Ngãi sơ tán hơn 7.000 người, thiệt hại nặng trong mưa lũ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã sơ tán hơn 7.000 người ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Hàng trăm ha lúa, hoa màu, nuôi trồng thuỷ hải sản bị thiệt hại trong mưa lũ.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 24/10 đến 6h ngày 25/10, khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 – 80 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Phước Tân (Phú Yên) 75 mm, Vạn Thạch (Khánh Hoà) 154 mm, Hồ Đá Đen (Khánh Hoà) 117 mm, Ea Trang (Đắk Lắk) 91 mm.

Hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng trong mưa lũ.

Quảng Nam sơ tán 2.500 người

Tại Quảng Nam, tính đến sáng 25/10, do mưa lớn kéo dài, vẫn còn 5.373 ngôi nhà bị ngập trong nước từ 0,3 – 1,2 m ở các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh; TP. Tam Kỳ và Hội An. Hơn 2.500 người phải sơ tán. 1 người nghi bị mất tích tại cầu Ông Hiền (trên Quốc lộ 1, gần ngã 3 Kỳ Lý – Phú Ninh).

Về nông nghiệp, 97,1 ha diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại. Riêng tại huyện Núi Thành, 150 ha diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản bị sạt lở và 2,5 ha ao nuôi trồng thuỷ sản bị ngập.

Quảng Ngãi sơ tán hơn 4.500 người

Tại Quảng Ngãi, có 11.038 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 - 0,7 m ở huyện Bình Sơn.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 1 người chết và 3 người mất tích. Hơn 4.500 người đã sơ tán đến nơi an toàn.

mưa lũ tại quảng ngãi
Nước ngập tại Quảng Ngãi ngày 24/10. (Ảnh: Đỗ Thanh Tùng/Fanpage Tôi là dân Quảng Ngãi)

Hơn 162 ha lúa, ngô và 346 ha rau màu bị thiệt hại; 11 tấn lương thực bị ướt. Đặc biệt, 2.811 con gia súc, gia cầm bị chết và 152,5 ha thủy sản bị thiệt hại nặng.

nước ngập tại quảng ngãi
Nước ngập tại chợ Quảng Ngãi ngày 23/10. (Ảnh: Hồng Vương Lê/ Fanpage Cộng đồng Quảng Ngãi)

Về giao thông và thuỷ lợi, tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 2.564 m kênh mương bị sạt lở; 3 công trình thủy lợi, 12 công trình nước sạch bị hư hỏng; 28 đập dâng bị bồi lấp, 160 m bờ sông bị sạt lở.

Tại huyện Bình Sơn, sáng 24/10, nhiều địa phương bị chia cắt do mưa lũ, giao thông đi lại từ trung tâm huyện về các xã hầu như bị “tê liệt”. Đặc biệt, có hai điểm nước lũ ngập sâu, chia cắt giao thông trên quốc lộ 1 là khu vực cầu Ô Sông (xã Bình Long) và khu vực Trì Bình (xã Bình Nguyên).

Đến sáng nay, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ tại Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng với 34 vị trí, tổng khối lượng sạt lở 3.754 m3 và 5.500 m2 mặt đường bị hư hỏng.

Theo thống kê, hiện có 77 hồ thủy điện ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn, trong đó Bắc Bộ có 7 hồ, Bắc Trung Bộ: 7 hồ, Nam Trung Bộ: 17 hồ, Tây Nguyên: 41 hồ và Đông Nam Bộ: 5 hồ.

Một số hồ xả lớn như: Sông Tranh 2 xả 197/899 m3/s; Sông Ba Hạ: 300/669 m3/s; Ialy: 1.166/1.650 m3/s; Sê San 4: 1.605/2.295 m3/s; Sê San 4A: 1.770/2.295 m3/s.

Ở khu vực Nam Trung Bộ hiện có 159/476 hồ đầy nước. Trong đó, có 66 hồ cần đặc biệt quan tâm mùa mưa lũ gồm: 46 hồ xung yếu, 20 hồ đang thi công. Ở khu vực Tây Nguyên hiện có 87/194 hồ đầy nước.

Về giao thông liên tỉnh, trong ngày 24/10, Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định đã đạt đỉnh.

Lũ trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) tại Câu Lâu đạt đỉnh 2,88 m lúc 1h sáng ngày 25/10 (dưới báo động 2 0,12 m). Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc đạt đỉnh 5,71 m lúc 22h ngày 24/10 (trên báo động 2 0,71 m). Hiện, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định đang xuống, mực nước trên các sông ở Phú Yên và Khánh Hoà đang lên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên ngày và đêm nay (25/10), khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hôm nay, trên các sông ở Phú Yên và Khánh Hoà có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Anh Thư

Việt Nam Xã hội

Quảng Nam, Quảng Ngãi sơ tán hơn 7.000 người, thiệt hại nặng trong mưa lũ