Phú Yên: Phát hiện thêm 46 ca mắc COVID-19 mới, toàn tỉnh chạm mốc 150 ca

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, từ 17 giờ ngày 30/6 đến 8 giờ ngày 1/7, toàn tỉnh phát hiện 46 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có một ca hiện đang diễn biến nặng.

Sáng 1/7, theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, từ 17 giờ ngày 30/6 đến 8 giờ ngày 1/7, toàn tỉnh phát hiện 46 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó, TP. Tuy Hòa (41 ca), huyện Sơn Hòa (1 ca), TX. Đông Hòa (3 ca), huyện Tuy An (1 ca).

Trong số các ca nhiễm, có một bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên diễn biến nặng, đang thở máy và lọc máu nhân tạo .

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, trong số các trường hợp nhiễm mới này có một số là tiểu thương mua bán ở chợ Màng Màng, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa (ổ dịch lớn nhất hiện nay của tỉnh Phú Yên).

Một trường hợp trẻ em, sinh năm 2006, bị lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân 16042 (bác); bà và mẹ của trường hợp này được phát hiện dương tính cùng một ngày. Trường hợp này đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến Đông Hòa cùng mẹ và bà ngoại, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Đông Hòa.

Trước đó, tại huyện Sơn Hòa đã ghi nhận 4 ca nhiễm SARS-CoV-2 là trẻ em, trong đó trẻ lớn nhất sinh năm 2009, trẻ nhỏ nhất sinh năm 2020.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của chính quyền.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp kiểm soát chặt các điểm phong tỏa, tiếp tục rà soát lại các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng để ngăn chặn kịp thời.

Đến thời điểm này, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 150 ca nhiễm COVID-19; trong đó, TP. Tuy Hòa (107 ca), huyện Sơn Hòa (32 ca), TX. Đông Hòa (6 ca), huyện Tuy An (2 ca), huyện Sông Hinh (3 ca). Lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tiến hành cách, lấy mẫu xét nghiệm.

Sở Y tế tiếp tục có thông báo khẩn tìm người

Trong sáng nay (1/7), Sở Y tế Phú Yên vừa có thông báo khẩn tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ mắc COVID-19. Cụ thể tại các địa điểm sau:
  • Chợ Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa từ ngày 16-26/6.
  • Chợ xổm, địa chỉ xóm Giữa, thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa khoảng 9 giờ 30 đến 10 giờ các ngày 24/6 và 26/6.
  • Quán Pizza Bob, địa chỉ 02 Đồng Khởi, phường 7, TP. Tuy Hòa lúc 19 giờ đến 19 giờ 30 ngày 18/6.
  • Lò mổ Anh Tú, địa chỉ đường Trương Định, phường 8, TP. Tuy Hòa từ ngày 10-28/6.
  • Shop 40 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa lúc 18 giờ ngày 19/6.
  • Điện máy Chợ Lớn, địa chỉ đường Nguyễn Tất Thành, TP. Tuy Hòa lúc 19 giờ đến 21 giờ các ngày 19/6 và 20/6.
  • Bún mắm Miền Tây Cô Chi, địa chỉ đường Nguyễn Huệ, phường 5, TP. Tuy Hòa (gần nhà hàng Phú Anh) từ 7 giờ đến 8 giờ, ngày 27/6.
  • Bánh canh Cô Chi (nằm trong chợ Tuy Hòa), địa chỉ phường 4, TP. Tuy Hòa lúc 6 giờ ngày 24/6.
  • Tiệm tạp hóa Bí Ngô, địa chỉ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa từ ngày 10/6 đến ngày 24/6.
  • Quầy bán cơm vỉa hè trước mặt Công ty Tuấn Tú, địa chỉ đường Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa từ 4 giờ đến 8 giờ các ngày 20-23/6.
  • Chợ Ninh Tịnh, TP. Tuy Hòa lúc 8 giờ ngày 23/6.

Sở Y tế đề nghị những người có mặt tại các địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng số 0963391414 để được hướng dẫn phòng dịch. Sở cũng khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở… cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không được tự ý mua thuốc để điều trị.


Phú Yên: Phát hiện thêm 46 ca mắc COVID-19 mới, toàn tỉnh chạm mốc 150 ca