Phú Thọ: Bắn pháo hoa tầm cao dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 được tổ chức gồm các chương trình phần lễ và phần hội. Tỉnh Phú Thọ hạn chế các hoạt động vui chơi trong lễ hội nhưng vẫn bắn pháo hoa tầm cao tại hồ công viên Văn Lang.

Ngày 16/4, Ban tổ chức (BTC) lễ hội đền Hùng cho biết, do ảnh hưởng của COVID-19, tỉnh Phú Thọ đã điều chỉnh các hoạt động, tập trung tổ chức phần lễ trang nghiêm. Các nghi lễ chính năm nay gồm: Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân; dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại di tích đền thờ Hùng Vương trên núi Nghĩa Lĩnh diễn ra sáng 21/4 (10/3 Âm lịch). BTC và chính quyền địa phương khuyến khích các gia đình sắm sửa mâm cơm để làm lễ tưởng nhớ, tri ân công đức những người có công dựng nước, giữ nước trong ngày 10/3.

Một số hoạt động chính trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, gồm:

  • Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra vào tối 20/4 (tức ngày 9/3 năm Tân Sửu), bắn pháo hoa tầm cao tại hồ công viên Văn Lang (TP Việt Trì).
  • Giải Bơi chải TP Việt Trì mở rộng năm Tân Sửu vào sáng 18/4 (tức ngày 7/3 năm Tân Sửu) tại Hồ Công viên Văn Lang, TP Việt Trì;
  • Thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII, vào ngày 19/4 (tức 8/3 năm Tân Sửu) tại Sân khấu Trống Đồng, sân Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng;
  • Vòng Chung kết cúp Hùng Vương - Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia năm 2021, diễn ra từ ngày 18-21/4 tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ;
  • Trình diễn hát Xoan làng Cổ từ ngày 17-21/4 tại Miếu Lãi Lèn, đình An Thái, đình Hùng Lô - TP Việt Trì; tổ chức tour du lịch đêm Đền Hùng “Trở về cội nguồn - Linh thiêng đất Tổ".

BTC Giỗ Tổ Hùng Vương tỉnh Phú Thọ cũng đã xây dựng các phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết, từ đầu năm đến nay có khoảng 70.000 lượt du khách tham quan, dâng hương tại đền Hùng. Ban quản lý khu di tích sẽ phun thuốc khử khuẩn tại các địa điểm dâng hương; bố trí các bàn có dung dịch sát khuẩn để người dân và du khách phòng chống dịch bệnh. Khách tham dự lễ hội đền Hùng được khuyến cáo đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn...

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị các xe cứu thương, lập tổ cấp cứu, phòng dịch cơ động; bố trí điểm đo thân nhiệt người tham dự...

Do ảnh hưởng của COVID-19, lễ hội đền Hùng năm ngoái (2020) đã phải tổ chức theo nghi thức rút gọn, chỉ có lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, không rước kiệu.

Khu di tích đền Hùng. (Ảnh: Anh Thơ)
Khu di tích đền Hùng. (Ảnh: Anh Thơ)
Khu di tích đền Hùng. (Ảnh: Anh Thơ)
Khu di tích đền Hùng. (Ảnh: Anh Thơ)
Khu di tích đền Hùng. (Ảnh: Anh Thơ)
Khu di tích đền Hùng. (Ảnh: Anh Thơ)
Bắn pháo hoa tầm cao. (Ảnh: phutho.gov.vn)
Bắn pháo hoa tầm cao. (Ảnh: phutho.gov.vn)
Bắn pháo hoa tầm cao. (Ảnh: phutho.gov.vn)
Bắn pháo hoa tầm cao. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Việt Nam Xã hội

Phú Thọ: Bắn pháo hoa tầm cao dịp giỗ Tổ Hùng Vương