Phong toả trung tâm thương mại và khách sạn ở Tây Hồ do có ca nhiễm COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trung tâm thương mại và khách sạn Fraser Suites, ở 51 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ bị phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch vì có một ca nhiễm COVID-19 là người Nhật Bản.

Ngày 29/5, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) thông báo, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca mắc COVID-19.

Người này là nam chuyên gia 40 tuổi, người Nhật Bản, làm việc tại Công ty Canon ở Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh). Người này trú tại toà nhà tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn Fraser Suites, ở 51 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Ngay sau khi có thông tin ca nhiễm, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã phong tỏa tạm thời khách sạn Fraser Suite (số 51 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ) để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và thành lập vùng cách ly y tế tại tầng 17 khách sạn này.

Hiện quận đã thực hiện cách ly y tế, phong toả tạm thời toà nhà, đồng thời cho tạm dừng mọi hoạt động tại Trung tâm thương mại ở toà nhà.

Qua truy vết, lực lượng chức năng bước đầu xác định được 16 F1 sống cùng tầng với bệnh nhân, và tiếp tục rà soát những người liên quan, tiếp xúc gần để khoanh vùng, xét nghiệm.

Riêng tầng 17 khách sạn Fraser Suites được thiết lập vùng cách ly y tế trong 21 ngày, kể từ 17h ngày 29/5 đến 17h ngày 18/6/2021.

Tính đến chiều 29/5, Hà Nội ghi nhận 7 ca nhiễm COVID-19 (BN6732-BN6738). Ngoài ca là chuyên gia người Nhật nói trên, có 6 ca là F1 đã được cách ly trước đó, đều cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/5.

Trong bản tin sáng 30/5 của Bộ Y tế thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam, Hà Nội không ghi nhận thêm ca nhiễm mới; trong khi cả nước ghi nhận thêm 52 ca mắc COVID-19 mới.

Tổng số ca mắc COVID-19 của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là 6.908 ca. Trong đó, có 2.896 bệnh nhân được điều trị khỏi và 47 ca tử vong.


Phong toả trung tâm thương mại và khách sạn ở Tây Hồ do có ca nhiễm COVID-19