Phi công Anh lây bệnh cho 12 người, bar Buddha thành ổ dịch

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đêm 14/3, phi công này đã dự tiệc tại Buddha Bar & Grill trên đường Thảo Điền với hơn 100 người.

Một phi công của Vietnam Airlines quốc tịch Anh trở thành "bệnh nhân 91" và là nguồn lây nhiễm virus corona (Covid-19) cho 12 người khác. Đặc biệt, nơi bệnh nhân này tiếp xúc là bar Buddha đang thành ổ dịch của TP HCM.

Phi công 43 tuổi ngụ căn hộ A23.02 chung cư cao cấp The Ascent Aparment phường Thảo Điền, quận 2. Đêm 14/3, người này đã dự tiệc tại Buddha Bar & Grill trên đường Thảo Điền với hơn 100 người, theo báo Vnexpress.

Ngày 25/3, Sở Y tế TP HCM cho biết, ngoài các ca dương tính trước đó liên quan đến phi công này, thành phố vừa xác định thêm một số trường hợp mới, đang chờ Bộ Y tế công bố.

Đến nay, 12 người dương tính với Covid-19 có liên quan đến "bệnh nhân 91". Trong đó, có đến 2 ca F2 (tiếp xúc với người tiếp xúc gần) bị lây bệnh. Cụ thể hai ca F2 là:

  • Một người nước ngoài sống cùng chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2) với "bệnh nhân 120" - bạn của phi công người Anh nói trên.
  • Cha của "bệnh nhân 127" - nhân viên phục vụ bar Buddha.

Nam phi công từ London (Anh) về Việt Nam ngày 8/3, trên chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN10, ghế 5K.

Tiếp đó, ông đi một số chuyến bay quốc tế, quốc nội nhưng "không nhớ chính xác". Khi quay lại Sài Gòn, ông tham gia buổi tiệc ở bar Buddha có hơn 100 người.

Đến ngày 16/3, người này tham gia chuyến bay VN272 từ TP HCM đi Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội - TP HCM trong cùng ngày. Một ngày sau bệnh nhân sốt, ho. Chiều 18/3, ông nhập viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM trong tình trạng "tổn thương nhu mô phổi phải", sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Thống kê hiện nay về các bệnh nhân Covid-19 có liên quan đến phi công này như sau:

  1. Bệnh nhân 97: nam, 34 tuổi quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân ở Malaysia trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, ngày 14/3/2020 có đến quán Bar Buddha (nơi BN91 cũng tới cùng ngày).
  2. Bệnh nhân 98: nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh (cùng phòng với BN97). Bệnh nhân từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 06/3/2020; cùng BN97 đến quán Bar Buddha ngày 14/3/2020.
  3. Bệnh nhân 120: nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Canada vào Việt Nam từ ngày 11/2/2020 đến nay, bệnh nhân trực tiếp tiếp xúc với BN91 từ ngày 14/3/2020 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán Bar Buddha.
  4. Bệnh nhân 124: nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có đến quán bar Buddha.
  5. Bệnh nhân 125: nữ, quốc tịch Nam Phi, 22 tuổi, trú tại Quận 7, TPHCM, đã từng đến quán bar Buddha từ 21h30 ngày 14/3/2020 đến 03h00 ngày 15/3/2020.
  6. Bệnh nhân 126: nam, quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh, là bạn với BN125.
  7. Bệnh nhân 127: nam, 23 tuổi, trú tại Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, là nhân viên phục vụ bàn (theo ca 21h00 - 04h00) tại quán Bar Buddha - Quận 2.

Đến sáng 25/3, TP HCM xác minh được 126 người từng đến bar Buddha, trong đó 52 người được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện 45 trường hợp âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Theo báo Tuổi trẻ, quán bar Buddha có sử dụng hình tượng Phật để trang trí tại quầy rượu bia, hay các poster hình Bồ Tát đính trên các vách tường, khu vực nhà vệ sinh của quán.

Hiện nay, Việt Nam ghi nhận 134 bệnh nhân Covid-19 ở 20 tỉnh thành, trong đó 17 người đã hồi phục. Riêng TP HCM có 34 trường hợp, trong đó 31 người đang điều trị.

Việt Nam


BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Phi công Anh lây bệnh cho 12 người, bar Buddha thành ổ dịch