Phát hiện một tài xế Bắc-Nam dương tính SARS-CoV-2

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 21/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hưng Yên cho biết, kết quả xét nghiệm trong ngày xác định tại địa phương có thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp là tài xế chở hàng tuyến Bắc-Nam trú tại huyện Yên Mỹ.

Bệnh nhân thứ nhất là T.M.T., nam, sinh năm 1991; địa chỉ tại Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Anh T. là lái xe chở hàng tuyến Bắc-Nam cùng với anh P.A.V. (sinh năm 1979, địa chỉ tại thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ; là FO hiện đang cách ly, điều trị tại Bình Dương).

Theo thông tin dịch tễ anh T.M.T. cung cấp:

  • Từ ngày 5-15/6, anh T.M.T. cùng anh P.V.V. (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Yên Mỹ) lái xe tải chuyển hàng liên tiếp 2 chuyến hàng từ huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vào huyện Củ Chi (TP. HCM).
  • Sáng 15/6, cả hai trở về xã Trung Hưng sau đó anh T.M.T. lái xe máy chở anh P.V.V. về nhà tại thị trấn Yên Mỹ.
  • Ngày 16/6, anh T.M.T. đến cửa hàng tại thị trấn Yên Mỹ mua dép. Ngày 17/6, nam tài xế đi cắt tóc tại cửa hàng tại cổng làng Thụy Trang, xã Trung Hưng và có ra bãi bóng của thôn Đạo Khê chơi, tiếp xúc với một số người.
  • Trong khoảng thời gian từ 17/6-19/6, anh T.M.T. có biểu hiện ho sốt, đến phòng khám đa khoa Việt Pháp test nhanh và cho kết quả âm tính SARS-CoV-2. Sau đó, nam tài xế đến trung tâm y tế huyện truyền nước.
  • Ngày 20/6 khi nhận thông tin anh P.V.V. dương tính SARS-CoV-2 và được cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương, anh T.M.T. trở thành F1 và được lực lượng y tế hướng dẫn cách ly tại nhà. Đến sáng 21/6, kết quả xét nghiệm xác định nam tài xế dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 2 là P.H.L., nữ, sinh năm 2003, là con của anh P.A.V., cùng trú ở thị trấn Yên Mỹ).

Thông tin dịch tễ của bệnh nhân P.H.L. như sau:

  • Ngày 15/6, nữ sinh P.H.L. có tiếp xúc với bố. Từ 15-18/6, nữ sinh này ở nhà và có tiếp xúc với một bạn học.
  • Ngày 19/6, nữ sinh này có biểu hiện mệt mỏi nên truyền nước và đi tiêm tại nhà một bác sĩ ở địa phương.
  • Ngày 20/6, khi nhận tin anh P.V.V. dương tính SARS-CoV-2, nữ sinh này đã khai báo y tế và được cách ly tại nhà.
  • Đến ngày 21/6, kết quả xét nghiệm xác định P.H.L. dương tính SARS-CoV-2.

Chiều 21/6, ông Đăng Xuân Lương - Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa 2.250 hộ dân và bước đầu xác định có hơn 50F1, 200 F2 liên quan hai ca dương tính SARS-CoV-2 trên.


Phát hiện một tài xế Bắc-Nam dương tính SARS-CoV-2