Phát hiện nữ sinh viên nhiễm COVID-19 trước khi quay lại trường, TP. Hải Dương phong toả 9 hộ dân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trưa 4/3, kết quả xét nghiệm sàng lọc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương phát hiện, nữ sinh T.T.M (trú phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) dương tính COVID-19.

Trước đó, ngày 3/3, lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các sinh viên trên địa bàn trước khi trở lại trường ở Trung tâm văn hóa xứ Đông (TP. Hải Dương) thì phát hiện ca nghi nhiễm trên.

Ngay sau đó, CDC Hải Dương đã thông báo tới chính quyền phường Ngọc Châu để triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19. Chính quyền phường Ngọc Châu đã tổ chức phun khử khuẩn, dựng rào phong tỏa tạm thời đối với 9 hộ dân thuộc khu 17, phường Ngọc Châu.

Cũng trong sáng 4/3, CDC Hải Dương đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với nữ sinh này.

Nữ sinh T.T.M. (22 tuổi, ở 18/337, khu 17, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), là sinh viên một trường đại học ở TP. Hà Nội.

Lịch sử dịch tễ của nữ sinh M.

  • Ngày 29/1, nữ sinh M. từ Hà Nội về nhà ông bà nội ở 18/337, khu 17, P.Ngọc Châu, TP. Hải Dương. Chiều 4/2, M. có đi siêu thị Big C cùng bác ruột.
  • Chiều 8/2 và 9/2, M. đi chợ mua đào với bác ruột ở đường Tôn Đức Thắng và chợ hoa Kim Tân (TP.Hải Dương).
  • Đêm 11/2, M. đến nhà bác ruột ở đường Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương chúc tết.
  • Từ 12/2 đến 2/3, M. không đi đâu.
  • Sáng 3/3, M. đến Trung tâm văn hóa xứ Đông làm xét nghiệm với virus Vũ Hán để chuẩn bị lên Hà Nội học.
  • Sáng 4/3, CDC Hải Dương cho kết quả mẫu xét nghiệm lần 1 của M. dương tính với COVID-19. Hiện CDC Hải Dương đang lấy xét nghiệm lần 2 cho M..

Liên quan đến ca nghi nhiễm này, hiện nay, P.Ngọc Châu đã tiến hành thực hiện phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong toả tạm thời khu vực từ số nhà 18 đến số nhà 34 khu 17, P.Ngọc Châu.


Phát hiện nữ sinh viên nhiễm COVID-19 trước khi quay lại trường, TP. Hải Dương phong toả 9 hộ dân