Phát hiện 7 ca COVID-19 ở huyện Kim Thành, Hải Dương phong tỏa 1 xã với hơn 2.000 hộ dân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 1/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính (huyện Kim Thành) sau khi phát hiện 7 trường hợp dương tính với COVID-19.

Trao đổi với truyền thông, ông Nguyễn Văn Hiểu, Chủ tịch xã Kim Đính xác nhận, trên địa bàn xã vừa ghi nhận 7 ca COVID-19 mới, vì vậy Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phong tỏa toàn bộ xã Kim Đính để khoanh vùng ổ dịch.

Theo Quyết định, toàn bộ xã Kim Đính gồm tổng số 2.120 hộ gia đình với 7.514 nhân khẩu gồm 3 thôn: Phù Tải 1 (648 hộ gia đình với 2.195 nhân khẩu); Phù Tải 2 (922 hộ gia đình với 3.386 nhân khẩu); Chuẩn Thừng (550 hộ gia đình với 1.933 nhân khẩu) bị phong tỏa.

Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 14h ngày 1/3.

Quyết định nêu rõ: Giao chính quyền huyện Kim Thành chủ trì, phối hợp với các sở, ngành (Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế) thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ cụm dân cư nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Hiện 7 ca mắc mới COVID-19 này chưa được Bộ Y tế công bố mã bệnh nên được coi là các ca nghi nhiễm.

18h ngày 1/3, Bộ Y tế thông báo về 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 8 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Kiên Giang.

8 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hải Dương gồm: 6 ca tại TP. Chí Linh (BN2449-2454); 1 ca tại huyện Kinh Môn (BN2455) và 1 ca tại huyện Kim Thành (BN2460). 8 ca bệnh trên đều được lấy mẫu ngày 28/2. Hiện cả 8 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

5 ca nhập cảnh bằng đường bộ vào tỉnh Kiên Giang (BN2456-2459, BN2461) đều là các ca từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 28/2/2021, các bệnh nhân trên dương tính với virus Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tính đến 18h ngày 1/3, Việt Nam có tổng số ca bệnh COVID-19 là 2.461 người. Số ca bệnh ghi nhận trong nước từ 27/1 đến nay là 857.

Hiện cả nước có hơn 60.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).


Phát hiện 7 ca COVID-19 ở huyện Kim Thành, Hải Dương phong tỏa 1 xã với hơn 2.000 hộ dân