Phà tạm Rạch Miễu chính thức hoạt động, nối 2 bờ Tiền Giang và Bến Tre

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng nay ngày 27/1, phà Rạch Miễu nối Bến Tre với Tiền Giang chính thức hoạt động.

Trong ngày đầu tiên hoạt động, hầu như không có ôtô, xe tải đi qua, mỗi chuyến phà chở 10-20 xe máy; thời gian chạy khoảng 10 phút.

Tuần đầu tiên chạy, phà hoạt động đến 22h đêm để thống kê nhu cầu, giờ giấc người dân, điều chỉnh lịch trình phù hợp.

Theo phương án phân luồng của các ngành chức năng đã thống nhất, xe qua phà theo nhiều hướng như sau:

Phía tỉnh Bến Tre:

Hướng 1: Đi từ ngã tư vòng xoay An Khánh, huyện Châu Thành -> rẽ trái vào QL 57B -> đến ngã ba đường thuộc địa phận xã Phú Túc rẽ phải vào bến phà.

Hướng 2: Đi từ vòng xoay Tân Thành -> rẽ trái vào QL 57C -> cầu Thành Triệu -> rẽ phải vào Lộ Thơ -> rẽ phải qua QL 57B -> rẽ trái vào bến phà.

Hướng 3: Đi từ QL 60 -> rẽ trái vào ĐH 173 -> rẽ phải vào QL 57C -> cầu Thành Triệu -> rẽ phải vào Lộ Thơ -> rẽ phải vào QL 57B -> rẽ trái vào bến phà.

Phía tỉnh Tiền Giang:

Hướng 1: Đi từ QL 1 -> ngã ba Đông Hòa rẽ vào ĐT 876 -> đến ngã tư giao nhau với ĐT 864 (ngã tư Tây Hòa) -> đi thẳng vào bến phà và ngược lại.

Hướng 2: Đi từ QL 1 -> ngã tư Đồng Tâm rẽ vào ĐT 870 -> rẽ phải vào ĐT 864 -> đến ngã tư giao nhau với ĐT 876 -> rẽ trái vào bến phà.

Hướng 3: Đi từ QL 60 (Trung Lương) -> rẽ phải vào đường Nguyễn Công Bình -> rẽ trái vào ĐT 870B -> rẽ phải vào ĐT 864 -> đến ngã tư giao nhau với ĐT 876 (ngã tư Tây Hòa) -> rẽ trái vào bến phà.

Hướng 4: Đi từ QL 60 -> rẽ phải vào ĐT 864 -> đến ngã tư giao nhau với ĐT 876 (ngã tư Tây Hòa) -> rẽ trái vào bến phà.

Chia sẻ với truyền thông trong nước, ông Từ Anh Nguyên, Giám đốc BQL bảo trì công trình đường bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, phà Rạch Miễu có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, phục vụ cho tất cả các loại phương tiện có tải trọng dưới 30 tấn, chiều cao dưới 3,9 m.

Về mức phí, phà tạm Rạch Miễu sẽ miễn phí hoàn toàn cho người đi bộ và xe 2 bánh. Tất cả các phương tiện còn lại sẽ thu với mức phí đang áp dụng ở trạm thu phí cầu Rạch Miễu, từ 20.000-140.000 đồng mỗi lượt tùy xe.

Theo kế hoạch, phà Rạch Miễu sẽ hoạt động từ 27/1/2021 cho đến khi các đơn vị chức năng xây xong cầu Rạch Miễu 2, vượt sông Tiền.

Trước mắt Rạch Miễu có 2 phà 100 tấn hoạt động, sau đó được bổ sung một chiếc từ phà Tân Phú. Tỉnh Bến Tre đang đề xuất chính quyền TP. HCM một phà 200 tấn và 2 phà 60 tấn.

Phà Rạch Miễu khởi công giữa tháng 10 năm 2020, mục đích đấu nối quốc lộ 57B phía Bến Tre và đường tỉnh 864 phía Tiền Giang. Dự án nhằm chống kẹt xe cho cầu Rạch Miễu cách đó 10 km khi chờ cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành trong 5 năm tới.

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,5 km, trong đó, phần cầu vượt sông Tiền rộng 17,5 m, quy mô bốn làn xe lưu thông, xây dựng 5 nút giao. Tổng mức đầu tư dự án trên 5.123 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Hiện, mỗi ngày cầu Rạch Miễu đón khoảng 18.000 lượt ôtô, những ngày nghỉ tăng lên khoảng 20.000 lượt, gấp ba lần công suất thiết kế của cầu. Mặt cầu hẹp, mỗi chiều chỉ có một làn xe bốn bánh, nên giờ cao điểm cầu hay xảy ra ùn tắc ngay cả ngày thường.

Ngoài phà Rạch Miễu, một số dự án như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông tuyến, bốn cầu hẹp gồm cầu Rượu, cầu Sao, cầu Mỹ Quý và cầu Rạch Miễu đã xong, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hoàn thành cũng giúp giảm kẹt xe ở miền Tây dịp Tết Tân Sửu.

Việt Nam Xã hội

Phà tạm Rạch Miễu chính thức hoạt động, nối 2 bờ Tiền Giang và Bến Tre