Ông Tăng Chí Thượng được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Giúp NTDVN sửa lỗi

UBND TP. HCM vừa có quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tăng Chí Thượng, phó giám đốc Sở Y tế TP. HCM làm giám đốc Sở Y tế thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Tấn Bỉnh - người sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/9.

Ngày 25/8, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho PGS.TS Tăng Chí Thượng. Thời gian công tác là 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/9/2021.

PGS.TS Tăng Chí Thượng sinh năm 1967, quê xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ông từng giữ chức vụ phó giám đốc Sở Y tế phụ trách khối điều trị từ năm 2013 đến nay. Trước đó, ông cũng đã có gần 20 năm công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1, với các vai trò bác sĩ điều trị, trưởng khoa, phó giám đốc và giám đốc bệnh viện.

Cùng với đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM làm phó giám đốc Sở Y tế TP. HCM. Thời gian công tác là 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/9/2021.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu sinh năm 1966 tại TP. HCM, là một bác sĩ được đào tạo bài bản về chuyên ngành bệnh truyền nhiễm - nhiễm trùng. Ông giữ chức vụ giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM trong 10 năm (từ 2011 - 2021).

Như vậy, hiện nay Sở Y tế TP. HCM ngoài giám đốc là PGS.TS Tăng Chí Thượng, có 3 phó giám đốc gồm: TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, BS CKII Nguyễn Hoài Nam và BS CKII Nguyễn Hữu Hưng.

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP. HCM được UBND TP. HCM cho nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm từ ngày 1/9. Ông Bỉnh giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP. HCM từ tháng 6/2012 đến nay. Ông từng làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP. HCM trước khi trở thành Giám đốc Sở Y tế TP. HCM.

Vào ngày hôm qua (24/8), tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP. HCM khóa X, ông Phan Văn Mãi - chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. HCM thay cho ông Nguyễn Thành Phong vừa được miễn nhiệm cùng ngày.

TP. HCM hiện đang là địa phương nóng nhất nước về dịch COVID-19 với gần 185.000 ca mắc và trên 7.000 ca tử vong tính từ ngày 27/4 đến nay. Sau gần 3 tháng với 5 lần gia hạn giãn cách xã hội theo các mức độ khác nhau, TP. HCM đang đặt mục tiêu đến hết 15/9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Việt Nam Chính trị

Ông Tăng Chí Thượng được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Y tế TP.HCM