Ông Nguyễn Hải Ninh được điều động làm bí thư tỉnh Khánh Hòa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Chính trị Việt Nam đã điều động ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương làm Bí thư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 23/4, Tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Hải Ninh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thay cho ông Nguyễn Khắc Định. Ông Nguyễn Khắc Định đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 vừa qua.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính. Ông từng giữ qua các chức vụ công tác: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ... Năm 2019, ông được giao giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đảng lần thứ XIII, ông được bầu vào danh sách Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việt Nam Chính trị

Ông Nguyễn Hải Ninh được điều động làm bí thư tỉnh Khánh Hòa