Ô tô mất lái rơi xuống vực ở Nghệ An, 3 thầy cô giáo thương vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tối 2/10, Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Truyền thông Việt Nam đưa tin, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày tại bản Yên Hòa xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Theo đó, vào thời điểm trên, ô tô bán tải BKS: 37C-36408 do thầy Xồng Bá Cha (sinh năm 1975, hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2) chở 2 thầy cô giáo của trường trên đường đi dạy học về.

Khi xe đang lên dốc ở bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý (cách trường khoảng 3 km) thì lao sang trái, lộn nhiều vòng xuống vực sâu khoảng 30 m, rơi sát mép sông Nậm Nơn. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tai nạn khiến cô giáo Lữ Thị Khuyên (là giáo viên tại Mỹ Lý 2 từ lúc tốt nghiệp tới nay) và thầy Nguyễn Đình Dần (Phó hiệu trưởng, trú tại huyện Hưng Nguyên) chết tại chỗ, thầy hiệu trưởng Cha bị thương nặng được đưa lên tuyến trên cấp cứu.

Tại hiện trường chiếc xe ô tô bị nát bét không còn nguyên vẹn, nhiều mảnh vỡ rơi tung tóe giữa vực sát cạnh bờ suối.

Ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, thầy Cha trú xã Tà Cạ, huyện miền núi Kỳ Sơn, từng nhiều năm làm Hiệu phó trường Tiểu học xã Nậm Càn, 3 năm trước về làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Lý 2.

Thầy Dần từng lên miền núi công tác nhiều năm. Hơn một tháng trước, thầy Dần tới nhận công tác tại trường Mỹ Lý 2.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đưa xe gặp nạn lên mặt đường. Chiếc xe được thầy Cha mua hơn nửa năm trước. Hiện vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Mỹ Lý là xã biên giới, cách trung tâm H.Kỳ Sơn khoảng 60 km. Các giáo viên ở đây hầu hết đều là những người ở miền xuôi đến cắm bản, cuối tuần mới có dịp nghỉ về thăm nhà.

Việt Nam Xã hội

Ô tô mất lái rơi xuống vực ở Nghệ An, 3 thầy cô giáo thương vong