Ổ dịch mới ở Hải Dương có quy mô lớn và phức tạp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, tỉnh có 5 ổ dịch lớn, trong đó, ổ dịch mới ở TP. Hải Dương có tính chất phức tạp do thời gian ủ bệnh lâu, các F0 tiếp xúc nhiều người.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, việc truy vết cũng đang gặp khó khăn do vào đúng dịp Tết Nguyên đán, vì vậy ổ dịch này được đánh giá có tính chất phức tạp còn hơn ở huyện Cẩm Giàng (là nơi tập trung hàng chục ngàn công nhân lao động).

Đến nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương đã thiết lập 11 vùng phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

5 ổ dịch lớn tại tỉnh Hải Dương gồm: Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và ổ dịch mới tại TP. Hải Dương.

Tại ổ dịch TP. Hải Dương, đến sáng nay ngày 17/2, đã có 25 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, trong 7 ngày gần đây đã có đến 19 ca (8 ca trong cộng đồng). Trong đó có 1 chùm ca bệnh tại P.Hải Tân, hiện chưa rõ nguồn lây.

Trong chùm bệnh này có bệnh nhân 57 tuổi, công tác ở Sở NN&PTNN. Từ ngày 30/1 cho đến khi phát bệnh, bệnh nhân đã đi mua đào, cây cảnh và gặp gỡ nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Số lượng F1 của bệnh nhân được xác định là 30 người.

Tại ổ dịch TP. Chí Linh, đã ghi nhận 287 ca mắc COVID-19. Trong 7 ngày gần nhất có 88 ca mắc, tất cả đều được cách ly. Trong đó có những ca xét nghiệm lần 3 mới phát hiện dương tính. Cơ quan chức năng nhận định, nhiều trường hợp ở TP. Chí Linh đã lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Chính quyền TP. Chí Linh đã phát thẻ ra vào chợ (2, 3 ngày 1 lần) cho các hộ dân để hạn chế tập trung đông người.

Tại ổ dịch H.Cẩm Giàng, đã có 66 ca mắc COVID-19. Trong 7 ngày gần nhất có 52 ca nhiễm. Riêng Công ty KODODA KAGAKU đã có 21 ca nhiễm. Trong hơn 2.000 mẫu xét nghiệm ở H.Cẩm Giàng lấy ngày 15.2, có 7 ca mẫu dương tính với virus Vũ Hán, là F1 đang được cách ly. Cơ quan chức năng nhận định ổ dịch Cẩm Giàng còn phức tạp.

Toàn tỉnh tính đến ngày 17/2 ghi nhận tổng cộng 539 ca bệnh (tăng 40 ca). Trong đó có 75/235 xã/phường/thị trấn có ca mắc và 12/12 huyện/thị xã/TP có ca mắc.

Số lượng F1 tại tỉnh Hải Dương đến thời điểm hiện tại đang là 14.083 người, trong đó, số đã hoàn thành cách ly là 3.928 người. Tổng số F2 là 66.340, đã hoàn thành cách ly tại nhà là 31.613.

Tỉnh Hải Dương đang thực hiện phong tỏa 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện/TP. Toàn tỉnh có 103 khu cách ly tập trung, hiện Chí Linh đã giải phóng được 16/29 khu cách ly (đã hoàn thành thời gian cách ly).


Ổ dịch mới ở Hải Dương có quy mô lớn và phức tạp