Nữ hộ sinh Bình Dương mắc COVID-19 tử vong khi mang thai hơn 20 tuần

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nữ hộ sinh D.N.T.Tr (32 tuổi, làm việc tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương) mắc COVID-19 tử vong khi mang thai hơn 20 tuần tuổi. Đây là nhân viên y tế đầu tiên của tỉnh Bình Dương tử vong do COVID-19.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay, tỉnh này vừa ghi nhận trường hợp nhân viên y tế đầu tiên tử vong do COVID-19.

Cụ thể, nữ hộ sinh D.N.T.Tr tử vong ngày 16/8 khi mang thai hơn 20 tuần tuổi, chưa tiêm vắc xin. Nữ hộ sinh T.Tr bị nhiễm COVID-19, được điều trị tại Bệnh viện dã chiến thuộc phường Phú Chánh (thị xã Tân Uyên) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cách đây khoảng một tuần, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong vào tối 16/8. Đây là nhân viên y tế đầu tiên của tỉnh Bình Dương tử vong liên quan COVID-19.

Được biết, bệnh viện dã chiến thuộc phường Phú Chánh hiện vẫn tiếp nhận và điều trị cho các ca bệnh thông thường chuyển biến nặng khác ngoài bệnh nhân COVID-19.

Ngày 17/8, trao đổi với báo chí, bác sĩ Văn Quang Tân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, Bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân diễn biến nặng trong khu vực tỉnh và lâm vào tình trạng quá tải.

Hiện, Bình Dương cùng với TP. HCM là hai địa phương đang “nóng” nhất về COVID-19. Chỉ tính riêng trong ngày 17/8, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 3.332 ca mới (tăng 810 ca mắc so với ngày 16/8).

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Bình Dương đã có tổng cộng 49.833 ca mắc COVID-19. Trong đó, có gần 550 ca đang diễn biến nặng, số F0 đang được điều trị trong các cơ sở y tế là 12.500 ca, hơn 100 phụ nữ mang thai bị nhiễm COVID-19.

Thành Trung


Nữ hộ sinh Bình Dương mắc COVID-19 tử vong khi mang thai hơn 20 tuần