Nổ bình khí nén, chủ tiệm vá lốp ôtô ở Bình Dương tử vong thương tâm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bình hơi nén trong tiệm sửa xe phát nổ khiến ông Phạm Văn Phi (55 tuổi, ở Bình Dương) bị hất văng xa vài mét và tử vong.

Sự cố xảy ra vào khoảng 8h sáng 12/6 tại một tiệm vá lốp ôtô nằm trên quốc lộ 13, phường Bình Hoà, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

VnExpress cho biết, sáng cùng ngày, ông Phi bật bình hơi vá lốp cho xe tải tại tiệm của mình ở địa chỉ trên.

Sau khi xong việc, ông vào tắt công tắc thì bất ngờ bình hơi phát nổ. Chủ tiệm bị hất văng xa khoảng 5 m, đứt lìa cánh tay trái, mặt và đầu bị thương nặng, nằm bất động. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Sức ép vụ nổ lớn còn khiến một cây xanh trước tiệm gãy, vách tôn bị xé toạc, nhiều vật dụng bay khắp nơi.

Dân Trí dẫn thông tin của một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ nổ, tại hiện trường nhiều mảnh vỡ của bình khí văng khắp nơi, may mắn không trúng vào người đi đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường. Theo quan sát, bình khí nén hơi ông Phi sử dụng không có van tự động mà sử dụng công tắc bằng tay. Nhiều khả năng, do bình khí nén bị vượt quá công suất nên gây ra vụ nổ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Việt Nam

Nổ bình khí nén, chủ tiệm vá lốp ôtô ở Bình Dương tử vong thương tâm