Bệnh nhân 61 di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều người nên có nguy cơ lây nhiễm rất cao.
Chiều 17/3, tỉnh Ninh Thuận quyết định cách ly y tế khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam để phòng chống dịch corona Vũ Hán (Covid-19).
Thời gian cách ly: tối thiểu 28 ngày, bắt đầu thực hiện từ 20 giờ tối cùng ngày. Sau đó, tùy theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan có thể kéo dài thêm thời gian, theo báo Tuổi trẻ.
Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cho biết bệnh nhân 61 (thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều người nên có nguy cơ lây nhiễm rất cao.
Ngoài ra, Chủ tịch huyện Thuận Nam, ông Lê Huyền, cho báo Người Lao Động biết thôn Văn Lâm 3 hiện có 900 hộ, khoảng 5.600 dân sinh sống. Huyện đang tổ chức trực đêm để triển khai việc cách ly.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho biết, số người tiếp xúc gần (F1) với ông B.T.Th. (bệnh nhân COVID-19 thứ 61) được thống kê, lập danh sách có 54 người.
Bệnh nhân thứ 61 là ông B.T.Th., 42 tuổi, ngụ thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Trong thời gian từ ngày 4/3 bay từ Malaysia đến ngày 15/3 nhập viện điều trị, ông Th., từng làm chủ hôn hai đám cưới, dự thánh lễ tại xã Phước Nam.
Lịch sử dịch tễ của bệnh nhân 61:
|
Nguyễn Sơn