Nha Trang: Phát hiện 36 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 sau tổng tầm soát 'thần tốc'

Giúp NTDVN sửa lỗi

TP. Nha Trang thực hiện xét nghiệm tầm soát toàn bộ thành phố từ 15 giờ ngày 29/8, đã kết thúc với kết quả phát hiện 36 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Cuộc tổng xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại TP. Nha Trang đã được tiến hành tại 23 xã phường từ 15 giờ đến nửa đêm ngày 29/8. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho gần 179.000 người ở hơn 40.000 hộ.

Kết quả, qua tầm soát đã phát hiện 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, với 28 trường hợp tại cộng đồng, gồm các xã phường: Phước Đồng 7 ca, Vĩnh Hải 7 ca, Phước Hải 6 ca, Vĩnh Trung 3 ca, Vĩnh Hòa 1 ca, Vĩnh Thái 1 ca, Phước Long 1 ca, Xương Huân 1 ca và Phương Sơn 1 ca.

Như vậy, cùng với kết quả thực hiện kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng của TP. Nha Trang từ ngày 25 đến 29/8, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho 374.028 người, phát hiện 133 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 52 ca cộng đồng và 81 ca tại các khu phong tỏa.

Trước đó, nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Nha Trang có chiều hướng giảm, nhưng lại phát hiện một số ca mới trong cộng đồng chưa xác định rõ nguồn lây, dẫn tới nguy cơ có thể phức tạp trong thời gian tới, sáng 29/8, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn về việc triển khai tổng tầm soát cộng đồng tại TP. Nha Trang nhằm sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19, các trường hợp tiếp xúc gần có liên quan ra khỏi cộng đồng; và để nhận diện rõ tình hình dịch bệnh ở TP. Nha Trang.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Khánh Hòa đã lên kế hoạch lấy mẫu tầm soát tòa bộ người dân TP. Nha Trang, diễn ra từ 15 đến 20 giờ ngày 29/8; yêu cầu toàn bộ người dân Nha Trang tuyệt đối không ra khỏi nhà từ 15h ngày 29/8 đến 6h sáng 30/8.

Lực lượng chức năng đã đến từng hộ gia đình bằng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu, gộp từ 3-5 mẫu. Có 1.300 tổ lấy mẫu được thành lập, mỗi tổ gồm 5 người, trong đó có 1 tổ trưởng là đại diện tổ dân phố chịu trách nhiệm đưa tổ lấy mẫu đi từng hộ gia đình để lấy mẫu.

Chiều 30/8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tính từ 7h đến 17h cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận thêm 83 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, TP. Nha Trang 47 ca.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 6.395 ca mắc COVID-19. Trong đó, TP. Nha Trang nhiều nhất với 3.720 ca, thị xã Ninh Hòa 1.762 ca, huyện Vạn Ninh 419 ca, huyện Diên Khánh 250 ca, TP. Cam Ranh 124 ca... Toàn tỉnh có 52 bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19.


Nha Trang: Phát hiện 36 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 sau tổng tầm soát 'thần tốc'