Nha Trang: Bắt 2 tên trộm mắc COVID, 6 cán bộ công an phải đi cách ly

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 4/8, công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong quá trình phòng chống tội phạm, 6 cán bộ công an tham gia bắt trộm phải đi cách ly vì 2 tên trộm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2 nghi phạm trộm cắp này là L.N.T.D. (sinh năm 1994) và T. L.L. (sinh năm 1985), cùng trú tại TP. Nha Trang.

Trước đó, trưa ngày 3/8, tổ công tác thuộc Công an phường Vĩnh Hải phối hợp Cảnh sát Cơ động thuộc Tiểu đoàn 2 truy bắt 2 nghi phạm trộm cắp tài sản đi xe máy trên đường.

Khi thấy lực lượng công an, 2 nghi phạm tháo chạy. Khi đến một chốt phong tỏa phường Vĩnh Hải, 2 nghi phạm lao xe thẳng vào rào chắn nhưng bị dân quân phường Vĩnh Hải đang trực chốt phối hợp khống chế.

Sau đó, ngành y tế phường Vĩnh Hải test nhanh 2 nghi phạm và xác định cả 2 đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 2 nghi phạm này đã được đưa tới một cơ sở y tế để chữa trị.

Vì tiếp xúc gần trong quá trình truy bắt 2 tên trộm, 6 cán bộ chiến sĩ cũng phải đi cách ly tập trung (gồm 1 cán bộ Công an phường Vĩnh Hải, 1 cán bộ Cảnh sát Cơ động cùng 4 dân quân phường Vĩnh Hải).

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 12h đến 17h ngày 4/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 26 ca mắc COVID-19, đều ở TP. Nha Trang. Đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 2.768 ca mắc. Trong đó, thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 1.356 ca, TP. Nha Trang 1.147 ca, huyện Vạn Ninh 125 ca, huyện Cam Lâm 64 ca, huyện Diên Khánh 54 ca, TP. Cam Ranh 18 ca, huyện Khánh Vĩnh 3 ca, huyện Khánh Sơn 1 ca.


Nha Trang: Bắt 2 tên trộm mắc COVID, 6 cán bộ công an phải đi cách ly