Người mẹ bỏ rơi bé trai ở hố ga dẫn đến tử vong là đối tượng đang bị truy nã

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đang bị Công an thị xã Sơn Tây khởi tố để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ, Phạm Thị Thành còn bị phát hiện là đối tượng trong diện truy nã của công an quận Hoàn Kiếm.

Truyền thông trong nước cho biết, Phạm Thị Thành (32 tuổi, trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang là đối tượng bị cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phát lệnh truy nã từ ngày 17/4 vì tội trộm cắp tài sản.

Trong khi lẩn trốn, Thành đã trở dạ sinh con vào ngày 6/6 và bỏ bé ngay khi vừa lọt lòng.

Ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây phát hiện cháu bé vẫn còn sống nên chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Bé trai sơ sinh ở hố ga tử vong do nhiễm trùng nặng. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 29/6, cháu bé qua đời vì sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn máu. Trước đó, tại cơ quan điều tra, Thành nói vứt bỏ con là do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chăm sóc.

Sáng 30/6, Thành bị Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vứt bỏ con mới đẻ.

Cùng ngày, lãnh đạo Viện KSND thị xã Sơn Tây cho biết, do Thành đang bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản nên cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây không giam giữ đối tượng này mà bàn giao cho công an quận Hoàn Kiếm.

Việt Nam Xã hội

Người mẹ bỏ rơi bé trai ở hố ga dẫn đến tử vong là đối tượng đang bị truy nã