Người đàn ông sống chung tòa chung cư ở Hà Nội với bệnh nhân 714 vừa trốn khỏi khu cách ly

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 6/8, ông Trần Thế Cương, Bí thư quận Bắc Từ Liêm cho biết, một người đàn ông 60 tuổi, sống chung tòa chung cư mini với bệnh nhân 714 ở phường Phúc Diễn (Hà Nội) đã trốn khỏi khu vực cách ly và không liên lạc được.

Người đàn ông 60 tuổi này là một trong 162 trường hợp F2 với bệnh nhân 714 đã được cách ly tại nhà trước đó nhưng tỏ ra không hợp tác.

Vào 5h30 ngày 6/8, ông này đi làm về nhưng không phối hợp khai báo y tế, sau đó rời khỏi khu vực cách ly, đến nay không liên lạc được. Quận đã phối hợp với bệnh viện nơi người này làm việc để tìm kiếm.

Về bệnh nhân 714, ông Cương cho biết, bệnh nhân này đang sinh sống ở chung cư mini có địa chỉ tại ngõ số 4 Kiều Mai, phường Phúc Diễn. Chung cư 8 tầng, có thang máy, hành lang nhỏ, lưu thông không khí kém. Tầng 1 để xe và có 3 phòng ở; từ tầng 2 mỗi tầng 4 phòng; diện tích trung bình 40 m2.

Chung cư có 30 gia đình với 98 người sinh sống. Bệnh nhân sống tại phòng 303 gồm vợ và hai con. Quận đã chỉ đạo phường ban hành quyết định cách ly với các trường hợp F1, F2, đồng thời phong tỏa chung cư mini.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, kết quả xét nghiệm F1 đến chiều 6/8, có 43 trường hợp âm tính, trong đó, 20 người sống cùng chung cư với bệnh nhân. Vợ bệnh nhân 714 cũng có kết quả xét nghiệm âm tính. Hai con đang được cách ly ở Nam Định. 10 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 714 ở Thái Bình cũng âm tính.

Bệnh nhân 714

CDC Hà Nội cho biết, bệnh nhân 714 là nhân viên điều hành xe buýt (trụ sở tại quận Cầu Giấy), đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 14 đến 17/7. Sau khi về Hà Nội, ngày 18/7, ông đi làm ở cơ quan, tiếp xúc với 10 người và sau đó họp với 12 người.

  • Ngày 19/7, ông bắt đầu có biểu hiện ho, sốt, sau đó đưa con về quê ở Ý Yên, Nam Định. Từ ngày 20/7 đến 3/8, ông tiếp tục đi làm.
  • Ngày 22/7, ông liên hoan cùng đồng nghiệp tại cửa hàng trên đường Trần Quý Kiên, Mai Dịch, sau đó hát karaoke tại cửa hàng trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ liêm.
  • Ngày 25/7, ông về quê vợ ở huyện Tiền Hải, Thái Bình. Ngày 26/7, ông ra phường khai báo y tế. Ngày 31/7, ông làm xét nghiệm tại trạm y tế phường có kết quả âm tính.
  • Ngày 3 và 4/8, ông đi khám ở Viện y học cổ truyền Bộ Công an; Bệnh viện đa khoa Hà Đông; Bệnh viện Phổi trung ương.
  • Ngày 4/8, ông khám ở Viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
  • Ngày 5/8, ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính lần một, hiện mẫu bệnh phẩm đang được xét nghiệm tiếp, chờ khẳng định.

Có 73 trường hợp được xác định là F1 (tiếp xúc với bệnh nhân 714) và 162 F2 (tiếp xúc với F1). Tất cả F1 đã được quận đưa đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà.

Việt Nam Xã hội

Người đàn ông sống chung tòa chung cư ở Hà Nội với bệnh nhân 714 vừa trốn khỏi khu cách ly