Nghệ An: Ra vào TP.Vinh phải có kết quả xét nghiệm COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tỉnh Nghệ An đã dừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 tại TP. Vinh từ 0h ngày 3/7, song vẫn duy trì, bổ sung một số biện pháp phòng dịch.

Cụ thể, tại TP. Vinh vẫn duy trì các chốt chính kiểm soát các ngã đường ra vào thành phố, chỉ bỏ các chốt ở đường liên xã, phường. Theo đó, tại các chốt duy trì, người dân ra vào phải trình giấy xác nhận kết quả test nhanh và xét nghiệm kết quả âm tính COVID-19. Nếu đủ điều kiện qua chốt, phải khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Đối với các chợ dân sinh, bắt buộc phải đảm bảo công tác phong dịch. Người ra vào chợ phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay, đứng cách xa nhau tối thiểu 2m.

Từ ngày 4/7, TP. Vinh cho hoạt động trở lại 5 chợ gồm chợ Ga Vinh, chợ Nông sản phía Tây chợ Vinh, chợ Trụ, chợ Quang Trung và chợ Cửa Bắc. Chính quyền cũng cho phép kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với các cơ sở đã được cấp phép bằng hình thức bán cho mang về, hoặc sử dụng tại chỗ nhưng các cơ sở phải căn cứ tính chất mặt hàng, bố trí đảm bảo khoảng cách an toàn.

Hoạt động vui chơi giải trí, tập thể dục thể thao tại sân vận động, công viên, phòng gym, thể hình… hiện vẫn tạm dừng hoạt động.

Sáng 4/7, Nghệ An ghi nhận thêm 2 bệnh nhân COVID-19 mới ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Cả 2 trường hợp này đều F1 và đã được cách ly từ trước.

Như vậy, tính đến sáng 4/7, Nghệ An ghi nhận 121 ca COVID-19; Trong đó, TP. Vinh nhiều nhất với 81 ca, Diễn Châu 17 ca, Tân Kỳ 1 ca, Quỳ Hợp 5 ca, Nam Đàn 4 ca, Đô Lương 1 ca, TX. Hoàng Mai 2 ca, Nghĩa Đàn 1 ca, Nghi Lộc 4 ca, Quỳnh Lưu 5 ca. Trong số 121 ca bệnh, có 42 ca liên quan tới ổ dịch tại chợ đầu mối TP. Vinh.


Nghệ An: Ra vào TP.Vinh phải có kết quả xét nghiệm COVID-19