Nghệ An đang truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Giúp NTDVN sửa lỗi

Công an tỉnh Nghệ An đang truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua Lạng Sơn rồi bắt xe khách vào địa bàn tỉnh.

Sáng nay ngày 6/1, ông Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phát công văn gửi Công an các xã, thị trấn trên địa bàn truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo thông tin từ truyền thông trong nước, trước đó, ngày 4/1, có 4 người Trung Quốc (chưa rõ danh tính) nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Lạng Sơn. Nhóm người này bắt taxi Hoa Phượng đi TP. Hải Phòng rồi tiếp tục di chuyển bằng xe khách đi Quảng Bình.

Khi đến khu vực Nam Cấm (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), 4 người này xuống xe, đi về hướng TX. Cửa Lò (chưa xác định được đi bằng phương tiện gì).

Hiện công an huyện Nghi Lộc phối hợp cùng công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ lực lượng truy tìm 4 người trên.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy 4 người Trung Quốc nói trên.

Xử nghiêm tổ chức, cá nhân để dịch lây lan

Tại hội nghị tổng kết năm 2020, bàn kế hoạch 2021 của ngành y tế, tổ chức sáng 6/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập còn rất lớn, đặc biệt từ khách nhập cảnh, từ cộng đồng nếu kiểm soát dịch lơ là.

Từ vụ Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ, Hà Nội ký giấy cho người cách ly rời khu cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm hôm 4/1 trong khi bệnh nhân dương tính với COVID-19, Thủ tướng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định chống dịch, để dịch lây lan.

Trong 7 yêu cầu đối với ngành y tế, ông Phúc nhắc nhở, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục tự chủ bệnh viện theo hướng nâng cao hiệu quả, tự chủ về trách nhiệm chứ không phải là tự chủ để tăng doanh thu cho bệnh viện.

Bên cạnh đó, phải tăng tốc phát triển thuốc từ dược liệu, thế mạnh của Việt Nam, đồng thời quản lý chặt chẽ đào tạo nhân lực ngành y tế, chú trọng cải thiện chất lượng dân số...

Việt Nam Xã hội

Nghệ An đang truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép