Ngày 18/8: Đà Nẵng ghi nhận 134 ca nhiễm mới, Hà Nội có thêm 51 ca

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 18/8, TP. Đà Nẵng ghi nhận thêm 134 ca dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm, truy vết; trong đó có 29 ca cộng đồng. Tại Hà Nội ghi nhận 51 ca trong ngày.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố ghi nhận 134 ca mắc mới được phát hiện trong ngày 18/8. Đây là số ca mắc cao nhất trong ngày từ trước đến nay tại Đà Nẵng. Trong số này có 29 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Các ca nhiễm phân bố chủ yếu tai các địa phương: Quận Hải Châu 39 ca, quận Thanh Khê 24 ca, quận Sơn Trà 17 ca. Chuỗi ca bệnh liên quan chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận 81 ca.

Đến nay, chuỗi ca bệnh liên quan chợ Đầu mối Hòa Cường đã lây lan ra 39 xã phường với 347 trường hợp dương tính. Trong đó, 172 bệnh nhân là tiểu thương, bốc xếp, lái xe vận chuyển hàng, 15 trường hợp là người đi chợ, còn lại là F1 của người nhà tiểu thương và các trường hợp liên quan khác.

Trong ngày 18/8, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm tổng số 115.000 lượt người, con số kỷ lục từ trước đến nay. Đà Nẵng đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng toàn bộ đại diện hộ gia đình trên địa bàn.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 2.138 ca mắc COVID-19. Hiện tại, Đà Năng đang thực hiện giới nghiêm “ai ở đâu thì ở đó”, quy định người dân không ra khỏi nhà, kéo dài trong 7 ngày.

Hà Nội ghi nhận 51 ca trong 24 giờ qua

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 17/8 đến 18h ngày 18/8, Hà Nội ghi nhận 51 ca dương tính, gồm 1 ca tại cộng đồng và 50 ca tại khu cách ly.

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.359 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.234 ca, số mắc thuộc diện đã được cách ly 1.125 ca.

Về xét nghiệm cho người có nguy cơ cao và người sống trong các khu vực nguy cơ cao đợt 2 từ ngày 18-20/8, tính đến cuối giờ chiều 18/8, toàn thành phố đã lấy được tổng số 92.478 mẫu; trong đó, 4.582 mẫu là người ở khu vực phong tỏa, 36.293 mẫu là người sống trong khu vực nguy cơ cao và 51.603 mẫu là đối tượng nguy cơ. Hiện tại, có 500 mẫu thuộc đối tượng là người nguy cơ cao có kết quả xét nghiệm âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Trong ngày 18/8, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội; trung tâm y tế quận, huyện về công tác lấy mẫu, xét nghiệm chủ động đợt 2. Theo đó, yêu cầu test nhanh SARS-CoV-2 với nhân viên y tế và người lao động tại các vị trí làm việc có nguy cao của đơn vị với tần suất 3 ngày/lần, tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào của thành phố và sàng lọc khi người dân có triệu chứng như: Ho, sốt, mất vị giác... đến khám tại các phòng khám đa khoa, trạm y tế và lấy mẫu qua khai báo y tế, rà soát tại cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực "vùng đỏ".

Trước đó, như đã đưa tin, từ ngày 18- 20/8, thành phố tiếp tục triển khai đợt 2 lấy mẫu xét nghiệm cho khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm đối tượng nguy cơ cao với số lượng 1 triệu mẫu xét nghiệm.


Ngày 18/8: Đà Nẵng ghi nhận 134 ca nhiễm mới, Hà Nội có thêm 51 ca