Nam thanh niên ở Bình Phước may mắn sống sót sau khi bị tuốc-nơ-vít đâm thủng cổ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 22/6, tin Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân bị tuốc-nơ-vít đâm thủng cổ.

Trước đó, vào 20 giờ 15 phút ngày 21/6, bệnh nhân L.T.Q (sinh năm 1989) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước từ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long trong tình trạng sốc mất máu, vết thương vùng cổ.

Người nhà bệnh nhân cho biết, anh Q. bị đâm vào vùng cổ bằng tuốc-nơ-vít.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được cầm máu tạm thời và hồi sức. Bác sĩ xác định, động mạch cảnh chung của bệnh nhân bị thủng 2 thành, kích thước khoảng 7mm, chảy máu liên tục, huyết áp động mạch của bệnh nhân không đo được nên bệnh viện đã thực hiện mổ cấp cứu.

Bệnh nhân được bơm trực tiếp 2 đơn vị hồng cầu lắng, truyền thêm 2 đơn vị hồng cầu lắng, 2 đơn vị huyết thanh tươi và dùng thuốc vận mạch liều cao.

Đến 6 giờ sáng nay 22/6, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện, theo Bình Phước Online.

Việt Nam Xã hội

Nam thanh niên ở Bình Phước may mắn sống sót sau khi bị tuốc-nơ-vít đâm thủng cổ