Nam Định ra văn bản dừng lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2021

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tỉnh Nam Định vừa có Công văn số 37/UBND-VP7 gửi chính quyền TP. Nam Định về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần (Phường Lộc Vượng, TP. Nam Định) dịp lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021.

Công văn nêu rõ, Chính quyền tỉnh Nam Định căn cứ đề nghị tại 3 văn bản:

  1. Văn bản số 75/UBND-VX ngày 21/1/2021 của UBND TP. Nam Định;
  2. Văn bản số 76/SVHTTDL-PQLDSVH ngày 21/1/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần, Xuân Tân Sửu năm 2021;
  3. Văn bản số 96/SYT-NVY ngày 21/1/2021 của Sở Y tế Nam Định về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân năm 2021.

Sau khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, tỉnh Nam Định đồng ý với nội dung đề nghị của TP. Nam Định, dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần (Phường Lộc Vượng, TP. Nam Định) dịp lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021. Tuy nhiên, nghi thức khai ấn truyền thống của các cụ cao niên phường Lộc Vượng vẫn được tiến hành.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng BQL Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp cho biết, phương án cụ thể xung quanh nghi thức khai ấn và phát ấn còn chờ họp bàn, báo cáo chính quyền thành phố và tỉnh Nam Định.

Chiều 26/1, bà Phạm Thị Oanh, Phó chủ tịch TP. Nam Định cho biết, chính quyền sẽ không đứng ra tổ chức phần lễ cũng như phần hội tại đền Trần như mọi năm. Đêm 14 tháng giêng, chỉ một vài bô lão tổ chức nghi lễ nhỏ để dâng hương các vua Trần. Đền không tiếp khách đến xin ấn và tham dự lễ khai ấn vào ngày này.

Theo bà Oanh, vào những ngày thường, người dân vẫn có thể đến lễ tại đền, nhưng cần đảm bảo các biện pháp phòng chống Covid-19 như: Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giãn cách 2 m...

Lễ hội xuân năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát khiến cho hàng loạt lễ hội đầu năm ở các địa phương trên cả nước đều đồng loạt tạm dừng tổ chức nhằm hạn chế việc tập trung đông người. Trong đó, lễ hội khai ấn đền Trần cũng phải tạm dừng.

Từ mùa lễ hội 2020, Ban Tổ chức đã chuyển đổi hình thức từ phát ấn trực tiếp sang gián tiếp (chuyển ấn lộc qua đường bưu điện).

Về việc tổ chức lễ hội vào dịp đầu năm, ngày 22/1, chính quyền tỉnh Nam Định ban hành Công văn số 38/UBND-VP7 về việc dừng tổ chức chợ Viềng xuân năm 2021. Trong đó, chính quyền tỉnh đồng ý với đề nghị của chính quyền huyện Vụ Bản về việc dừng tổ chức phiên chợ Viềng xuân 2021.

Nguyên nhân được đưa ra là do trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021, địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn số 38/UBND-VP7 về việc dừng tổ chức chợ Viềng xuân năm 2021. (Ảnh: phuday.com)

Trước đó, chính quyền huyện Vụ Bản có văn bản xin ý kiến tỉnh về việc dừng tổ chức phiên Chợ xuân này. Sở Y tế cũng có văn bản về các phương án phòng, chống dịch.

Căn cứ các văn bản trên, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã thống nhất đề xuất của huyện Vụ Bản.

Lễ hội đền Trần, một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc, thường diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng giêng (Âm lịch) hàng năm với 3 nghi lễ truyền thống là: Khai ấn, Rước kiệu Ngọc Lộ và Rước nước tế cá.

Tại đền thờ các Vương triều nhà Trần thuộc thôn Tức Mặc, xã Lộc Vượng, ngoại thành TP. Nam Định, dân làng tổ chức Lễ Khai ấn vào một canh giờ Tý (thời điểm chót của ngày 14 và bắt đầu ngày 15 tháng Giêng Âm lịch).

Việt Nam Chính trị

Nam Định ra văn bản dừng lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2021