Mưa lũ phức tạp, Đại học Huế và Đà Nẵng lùi thời gian nhập học cho tân sinh viên

Giúp NTDVN sửa lỗi

Để bảo đảm an toàn cho sinh viên trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn cho phép Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế gia hạn thời gian xác nhận nhập học cho các thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, tối qua 12/10, Bộ đã có các công văn cho phép Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian xác nhận nhập học cho các thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các đơn vị thành viên phù hợp với thời tiết của địa phương.

Theo đó, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng chịu trách nhiệm giải trình và công bố công khai thông tin về việc gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên trang thông tin điện tử của các trường, đơn vị thành viên và phương tiện truyền thông.

Tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, nơi có hai đại học vùng, hơn 50.000 nhà dân đang ngập từ 0,3 đến 2 m. Theo quy định, tân sinh viên phải xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 10/10.

Hiện Đại học Đà Nẵng chưa chốt thời gian nhập học chính xác, còn Đại học Huế sẽ kéo dài thời gian nhập học đến 20/10. Nếu đến lúc đó, mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, các trường sẽ có thông báo mới sau.

Trước đó, do tình hình thời tiết tại các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, lũ lụt nhiều nơi, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng đã gửi công văn đề nghị Bộ GD&ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học.

Trước đó 4 ngày, do mưa to, lũ lên nhanh gây ngập diện rộng, 3 tỉnh là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã cho gần 700.000 học sinh nghỉ học.

Từ đêm 6/10 đến nay, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa lớn, làm 23 người chết, 14 người mất tích, hơn 49.700 người phải sơ tán.

Bão số 7 giật cấp 11 tiến gần Hoàng Sa

Hồi 4h ngày 13/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h ngày 14/10, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, khoảng gần sáng 14/10 bão sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 cập nhật lúc 4h ngày 13/10/2020.
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 cập nhật lúc 4h ngày 13/10/2020. (Nguồn: NCHMF)

Đến 16h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cường độ mạnh cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 4h ngày 15/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Từ chiều nay Trung Bộ giảm mưa, cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ

Trong bản tin phát lúc 3h30 sáng 13/10 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, lượng mưa 18 giờ vừa qua tính từ 07h00 ngày 12/10 đến 01h00 ngày 13/10 phổ biến khoảng 50-150 mm, có nơi trên 250 mm như A Vao (Quảng Trị) 288.2 mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 278 mm, Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 302 mm, Phú Ốc (Thừa Thiên Huế) 273.6 mm.

Dự báo: Sáng nay (13/10), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 20-50 mm, có nơi trên 70 mm; riêng ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ chiều nay mưa giảm dần.

Cảnh báo: Từ ngày 14 đến ngày 16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

Việt Nam Chính trị

Mưa lũ phức tạp, Đại học Huế và Đà Nẵng lùi thời gian nhập học cho tân sinh viên