Mưa lũ diễn biến phức tạp: 8 người thiệt mạng, mất tích

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mưa lớn trên diện rộng nhiều ngày qua tại các tỉnh miền Trung và Hoà Bình đã làm 8 người thiệt mạng và mất tích. Nước lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân phải đi sơ tán. Nhiều nơi ngập cục bộ, có nơi ngập đến 1,2 m.

Sáng 18/10, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và báo cáo của các địa phương cập nhật tình hình mưa lũ ghi nhận 8 người thiệt mạng và mất tích trong mưa lũ. Trong đó, Nghệ An: 2 người chết, Hoà Bình: 1 người chết; 5 người bị mất tích do lũ cuốn trôi ở: Quảng Bình 2 người, Quảng Trị 1 người và Thừa Thiên – Huế: 2 người.

Đợt mưa từ tối 15/10 đến sáng 18/10 cho thấy khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có lượng mưa từ 300 – 500 mm; tại Quảng Nam: 200 – 400 mm; tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai: 150 – 300 mm…

Dự báo hôm nay (18/10), khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 – 130 mm, có nơi trên 150 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Mưa lũ trong những ngày qua tại các tỉnh miền Trung đã khiến 76 vị trí giao thông bị sạt lở, gây ách tắc, 36 điểm đường quốc lộ và 143 tràn, điểm đường giao thông nội tỉnh bị ngập sâu. Ở mỗi điểm sạt lở, chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành giao thông lập rào chắn, điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục sự cố.

Về nông nghiệp, theo thống kê, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế đã có 1.976 ha lúa và 59 ha hoa màu, cây cảnh các loại bị ngập, cuốn trôi.

Đến sáng 18/10, mưa lũ đã gây ngập lụt cục bộ một số khu vực trũng, thấp ven sông các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế.

Trong đó, tỉnh Quảng Bình có 23 xã với 1.326 hộ bị ngập (huyện Lệ Thủy có 16 xã với 1.076 hộ bị ngập từ 0,2 - 0,5 m; huyện Quảng Ninh có 5 xã với 99 hộ bị ngập từ 0,2 - 0,4 m; huyện Bố Trạch có 3 xã với 155 hộ bị ngập từ 0,3 -1,2 m.

mưa lũ tại quảng bình cơn bão số 8
Nước ngập mênh mông tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình sáng 18/10. (Ảnh: Facebook Tran Yen)

Tỉnh Quảng Trị có 6 xã ven sông Ô Lâu thuộc huyện Hải Lăng (xã Hải Phong, Hải Hưng, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Định, Hải Trường) và một số điểm thuộc TP. Đông Hà, thị xã Quảng Trị bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương buộc phải sơ tán 267 hộ dân (1.416 người) khỏi nơi ngập lụt, sạt lở nguy hiểm tới nơi an toàn.

Theo Công ty Điện lực Quảng Trị, tính đến 6h sáng ngày 18/10, hơn 81.000 khách hàng trong khu vực của tỉnh bị mất điện do mưa lũ đã được cấp điện trở lại. Vẫn còn hơn 5.800 khách hàng khác vẫn chưa được cấp điện trở lại do ảnh hưởng của mưa lũ diễn biến phức tạp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh ở mức báo động 1 đến trên báo động 2, riêng sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (Thừa Thiên - Huế), sông Vu Gia (Quảng Nam) hiện đang ở mức báo động 3.

Dự báo trong ngày hôm nay, nước lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục dâng cao, gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ một số khu vực trũng, thấp ven sông.

Mưa lũ tại huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) sáng 18/10

Trà My

Việt Nam Xã hội

Mưa lũ diễn biến phức tạp: 8 người thiệt mạng, mất tích