Mưa lớn ở Bắc Bộ, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m đang hoạt động yếu dần nên trong đêm nay (17/4) và sáng mai (18/4), ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho hay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tính từ 19h ngày 16/4 đến 19h ngày 17/4 phổ biến từ 50-90mm, có nơi mưa rất to như: Ngọc Sơn (Hòa Bình) 194mm, Thủy Điện Định Cư (Hòa Bình) 153mm, Tân Đồng (Yên Bái) 155mm, Quốc Oai (Hà Nội) 215mm, Chúc Sơn (Hà Nội) 180mm, Thanh Thủy (Nghệ An) 127mm, Phúc Do (Thanh Hóa) 126mm…

Ở Bắc Trung Bộ đêm nay (17/4) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Tại khu vực TP Hà Nội, đêm nay (17/4) và sáng mai (18/4) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

cảnh báo lũ quét sạt lở
Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 24 giờ tới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương)

Tin về siêu bão Surigae

Ngày 17/4, ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một siêu bão đang hoạt động có tên quốc tế là SURIGAE.

Vào lúc 19h ngày 17/4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 129,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19h ngày 18/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19h ngày 19/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 20/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Minh Nguyệt

Việt Nam Xã hội

Mưa lớn ở Bắc Bộ, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh