Một shipper ở TP. HCM bị tàu hỏa tông nhập viện do cố lách qua khe chắn đã đóng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng nay, tại đoạn giao cắt với đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP. HCM), 1 thanh niên chạy xe máy cố lách qua kẽ hở dù thanh chắn đã đóng dẫn đến vụ tai nạn đường sắt.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 26/1 tại đoạn chắn đường sắt trên đường Hoàng Văn Thụ cắt ngang đường Chiến Thắng (phường 8, quận Phú Nhuận, TP. HCM).

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào thời điểm trên, đầu máy đơn 713 (không kéo toa tàu) xuất phát từ ga Sài Gòn (TP. HCM) về ga Sóng Thần (Bình Dương) để kéo tàu hàng. Theo hiệu lệnh, các nhân viên đường sắt tại chắn này đóng chắn, làm tín hiệu cho tàu qua.

Khi tàu sắp đến, một thanh niên làm shipper chạy xe hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về ngã tư Phú Nhuận rẽ qua làn ngược chiều (hướng về sân bay), luồn lách qua khe hở của hai chắn với mục đích băng qua đường. Đúng lúc này, đầu máy chạy tới tông vào thanh niên này.

Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn cho biết, tốc độ đầu máy qua chắn lúc này khá chậm, dưới 30km/h.

Người dân chứng kiến cho hay nam thanh niên thấy xe lửa đến sát đã cố gắng quay đầu xe lại nhưng không kịp. Đầu tàu va vào người này, kéo xa đến chục mét. Phần đầu xe máy vỡ nát.

Sau vụ va chạm, các đơn vị liên quan đã phối hợp đưa thanh niên vào bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng cũng tới lập biên bản, trích xuất camera, điều tra vụ va chạm.

Việt Nam Xã hội

Một shipper ở TP. HCM bị tàu hỏa tông nhập viện do cố lách qua khe chắn đã đóng