Một huyện ở Thừa Thiên Huế từ chối bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chính quyền huyện Phong Điền đã từ chối yêu cầu bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vì trong năm 2020 đã xảy ra “quá nhiều chuyện buồn”.

Chiều 22/1, truyền thông Việt Nam dẫn tin từ Chủ tịch huyện Phong Điền Nguyễn Đình Bách cho biết, đã từ chối việc bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021 bởi trong năm 2020, huyện Phong Điền đã xảy ra ‘nhiều chuyện buồn’.

Cụ thể theo Chủ tịch huyện Phong Điền, thiên tai bão lũ triền miên, rồi vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, trạm 67 đã cướp đi sinh mạng của 13 người là cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ 17 công nhân thủy điện Rào Trăng. Trong số nạn nhân có ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch huyện Phong Điền.

Hiện ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 11 công nhân đang mất tích chưa thể về được với gia đình.

Ông Bách cho hay, lãnh đạo tỉnh cũng đồng ý với lý do huyện đưa ra và sẽ tìm một huyện khác thay thế.

Hằng năm vào dịp giao thừa Tết Tân Sửu, tỉnh Thừa Thiên Huế thường tổ chức bắn pháo hoa tại TP. Huế và một địa phương.

Tại TP. Huế sẽ bắn khoảng 1.000 quả pháo hoa nổ và tại địa phương thì bắn 500 quả. Năm nay đến lượt huyện Phong Điền sẽ cùng TP. Huế tổ chức bắn pháo hoa.

Việt Nam Chính trị

Một huyện ở Thừa Thiên Huế từ chối bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021