Một cán bộ ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh mắc COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trưa 9/6, thông tin từ Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, là cán bộ ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Hiện lực lượng chức năng đang truy vết các trường hợp liên quan.

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, trưa ngày 9/6 có thêm 1 bệnh nhân mới mắc COVID-19.

Cụ thể, bệnh nhân này là N.T.H., sinh năm 1976, trú ở phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh; hiện đang công tác tại phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng đang truy vết nguồn lây và các trường hợp liên quan đến ca nhiễm này để triển khai công tác phòng chống dịch theo quy định.

Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh ghi nhận 14 ca nhiễm COVID-19, hầu hết các bệnh nhân đều liên quan đến cặp vợ chồng (BN8425 và BN8427) nhiễm COVID-19 về từ Bình Dương ngày 30/5.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh đã họp bàn các phương án cấp bách để ngăn chặn dịch lây lan, nhanh chóng xác định nguồn lây của các ca bệnh và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Lực lượng chức năng cũng phong tỏa nhà máy GMP Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), là nơi làm việc của bệnh nhân H.

Trong sáng nay (9/6), tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 8 thôn của xã Tân Lâm Hương với 1.449 hộ và 5.927 nhân khẩu, gồm Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, Tân Tiến, Bình Tiến, Đông Tân. Đây là nơi ở của ca nhiễm N.T.H. (41 tuổi) cùng 2 người con được xác định vào tối 8/6.

Trước đó, Hà Tĩnh thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ TP. Hà Tĩnh gồm 15 xã, phường với tổng số 25.516 hộ gia đình, 103.546 nhân khẩu bắt đầu từ 12h ngày 8/6.


Một cán bộ ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh mắc COVID-19