Một ca COVID-19 tổn thương gần hết phổi, 3 tuần can thiệp ECMO không cải thiện nhiều

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bệnh nhân 1823 (65 tuổi) ở Mê Linh, Hà Nội tổn thương 95% phổi, can thiệp ECMO 3 tuần vẫn không cải thiện nhiều.

BS Đồng Phú Khiêm, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cung cấp thông tin trên báo VnExpress vào trưa nay ngày 4/3.

Theo BS Khiêm, bệnh nhân 1823 nhập viện ngày 2/2, đến nay đã được hơn 1 tháng nhưng các chỉ số sinh học gần như chưa cải thiện, bệnh nhân sống hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở và ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo).

BS Khiêm nhận định, tuy tình trạng bệnh nhân chưa tiến triển nhiều nhưng còn nhiều cơ hội cứu được, ngoài phổi, các chức năng khác như tim, thận, gan về cơ bản tương đối tốt. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm dương lẫn lộn nhiều lần.

Hiện bệnh nhân 1823 đang thở máy, can thiệp ECMO, bị phù nhiều, run cơ, xuất huyết dưới da, chảy máu vùng miệng. Đến thời điểm hiện tại, đây là bệnh nhân nặng nhất.

Hiện tại Việt Nam, trong hơn 500 bệnh nhân đang điều trị, có 3 bệnh nhân nặng, nguy kịch. Ngoài BN1823 ở trên còn 2 bệnh nhân nặng khác là BN2332 và BN1536. Tình trạng cụ thể của BN2332 và BN1536 như sau:

BN2332 (60 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, từng rơi vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, nay đã cho kết quả 3 lần liên tiếp âm tính với virus Vũ Hán (xét nghiệm hôm 26, 28/2 và 2/3).

Bác sĩ đánh giá sức khoẻ bệnh nhân ổn định, tình trạng vẫn nặng, được điều trị tại phòng hồi sức tích cực. Nam bệnh nhân quê Kinh Môn, Hải Dương từ hôm qua đã không còn thở oxy (tự thở khí trời, có khó thở nhẹ), trước đó tới ngày 27/2 ông vẫn phải thở oxy gọng. Nay, bệnh nhân đã đi lại được.

BN1536 (79 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, là cụ bà trở về từ Mỹ có nhiều bệnh lý nền phức tạp, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, điều trị hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục.

Mới nhất, bác sĩ cho biết, cụ bà đã suy gan tiến triển. Bác sĩ đánh giá tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân cao tuổi này còn nặng hơn "bệnh nhân 91" hồi đợt dịch thứ 1 (nam phi công người Anh điều trị ở TP. HCM).


Một ca COVID-19 tổn thương gần hết phổi, 3 tuần can thiệp ECMO không cải thiện nhiều