Miền Nam lạnh nhất sau hơn 40 năm, có nơi xuống 14,4 độ C

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay (ngày 13/1) nhiệt độ thấp nhất đo được tại trạm Tà Lài (Đồng Nai) là 14,4 độ C, đây là mức nhiệt thấp nhất trong hơn 40 năm qua tại miền Nam.

Sáng cùng ngày, nhiều địa phương tại Nam Bộ nhiệt độ hạ thấp 2-3 độ C so với mấy ngày trước. Thời tiết se lạnh kèm theo gió khiến nhiều người "co ro" khi có việc phải ra đường sớm.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ đo được tại một số trạm đo tại miền Nam sáng nay ở mức khá thấp. Cụ thể, tại trạm Tà Lài (Đồng Nai) 14,4 độ C, trạm Long Khánh (Đồng Nai) 15,9 độ C, Tây Ninh 16,3 độ C, Phước Long (Bình Phước) 17 độ C.

Tại TP. HCM, theo kết quả đo được lúc 7h30 phút, nền nhiệt vẫn còn 19 độ C và ấm dần lúc 10h. Thời điểm được cho nóng nhất lúc 16h đạt 29 độ C.

Mặc dù lạnh nhưng không xuất hiện hiện tượng sương mù. Lý do tia cực tím (UV) vẫn ở mức cao, nhiều nơi xảy ra cảnh vừa lạnh vừa có tia cực tím đạt cực đại gây ảnh hưởng đến da.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, trong 48-72 giờ tới, không khí lạnh hoạt động ổn định, sau đó suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua Trung Bộ.

Các tỉnh Nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng chính bởi trường gió đông bắc, do đó, thời tiết tiếp tục diễn biến tốt, ngày trời mây thay đổi, nắng gián đoạn với cường độ nắng nhẹ, mưa chỉ xảy ra cục bộ với lượng nhỏ. Đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Nhân định về mức nhiệt, ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiệt độ hôm nay hạ thấp nhất từ đầu mùa đến nay. Thậm chí còn lập mức kỷ lục trong nhiều năm qua.

"Trạm Tà Lài là trạm đo tự động, số liệu đo được ở mức tương đối chính xác. Máy móc tại đây vẫn hoạt động bình thường, nếu lấy mốc là mức nhiệt sáng nay thì nhiệt độ này thấp kỷ lục trong hơn 40 năm qua, từ năm 1978", ông Quyết nói với Tuổi Trẻ.


Miền Nam lạnh nhất sau hơn 40 năm, có nơi xuống 14,4 độ C