Miền Bắc mưa lớn cục bộ và lạnh, Nam Bộ ở đỉnh triều cường

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc có nơi mưa lớn, trời lạnh; khu vực Nam Bộ đang ở vào thời điểm triều cường đạt đỉnh.

Trong ngày 17/11, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung và miền Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt các huyện: Nghệ An: Thanh Chương, Nghĩa Đàn. Hà Tĩnh: Kỳ Anh, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại các tỉnh Nam Bộ, trong đó có TP. HCM đang diễn ra đợt triều cường. Từ nay đến ngày 19/11, triều cường sẽ đạt đỉnh; từ 20/11 sẽ xuống dần. Mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,35m vào chiều tối ngày 16/11 và rạng sáng ngày 17/11.

Do ảnh hưởng của triều cường, nguy cơ ngập úng có thể xảy ra ở vùng trũng thấp đô thị ven biển khu vực Đông Nam Bộ như TP. HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau. Thời gian ngập sâu nhất trong khoảng 1-4h sáng và 15-19h.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/11/2020

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 24-27, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.


Miền Bắc mưa lớn cục bộ và lạnh, Nam Bộ ở đỉnh triều cường