Lũ lớn đổ về dồn dập trên 2 sông, thủy điện Lào Cai phải xả lũ gấp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trưa 13/8, mưa lớn diện rộng phía thượng nguồn sông Chảy, nước đổ dồn về lòng hồ gây áp lực cho thân đập, nên Thuỷ điện Bắc Hà, Lào Cai phải ra thông báo xả lũ.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, lúc 10 giờ sáng 13/8, Trạm thuỷ văn Lào Cai quan trắc được mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Lào Cai lên tới 78,61m; dòng nước đục ngầu và chảy xiết, cuốn theo nhiều củi, rác.

Dự báo đỉnh lũ khả năng lên tới 79,00m (dưới cấp báo động 1 là 1m). Tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay, đây là trận lũ thứ 4 xảy ra trên sông Hồng.

Nước sông Hồng lên cao, cuốn theo nhiều củi, rác. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ở phía thượng lưu sông Chảy, mưa lớn kéo dài khiến nước từ đầu nguồn đổ về hồ thủy điện Bắc Hà tăng nhanh. Nhà máy Thủy điện Bắc Hà đã thông báo xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa. Cụ thể, lưu lượng xả theo thông báo qua 2 tổ máy là 180m3/s, còn qua đập tràn là 715m3/s.

Qua quan trắc của Trạm Thủy văn xã Long Phúc (huyện Bảo Yên), sau khi thủy điện Bắc Hà mở cửa xả, trên sông Chảy tại Bảo Yên hình thành một đợt lũ lớn. Cụ thể:

Hồi 9h ngày 13/8, mực nước sông Chảy đã đạt 69,5m (dưới báo động 1 là 1,5m), đỉnh lũ trên sông Chảy vẫn tiếp tục dâng nhanh.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, Trạm thủy văn Long Phúc (huyện Bảo Yên, Lào Cai) đo được mức lũ là 70m, dưới mức báo động cấp 1 là 1m.

Chính quyền tỉnh Lào Cai khuyến cáo, người dân sinh sống dọc theo hai bên ven sông cần theo dõi sát mực nước lũ. Vùng thấp khẩn trương sơ tán người và tài sản khi cần thiết; người dân không vận chuyển bè mảng, đánh bắt cá, vớt gỗ, củi, các vật trôi nổi trên sông khi lũ lớn để phòng, tránh hiểm hoạ.


Lũ lớn đổ về dồn dập trên 2 sông, thủy điện Lào Cai phải xả lũ gấp