Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 thứ 10 ở Hà Nội

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bệnh nhân thứ 10 ở Hà Nội là người đàn ông 41 tuổi làm việc ở nhà máy Z153 Đông Anh, trước khi phát hiện dương tính COVID-19, hàng ngày bệnh nhân đưa đón con đi học, liên tục đi liên hoan, uống cà phê.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, bệnh nhân thứ 10 tên N.V.H., là nam, sinh năm 1980, là công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng, thị trấn Đông Anh, Đông Anh. Bệnh nhân thuê trọ ở Phan Xa, Uy Nỗ, Đông Anh.

Bệnh nhân là F1 của BN1694 và BN1695 đều ở cùng phân xưởng làm việc tại nhà máy Z153. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 ngày 29/1/2021 và được xác định dương tính với virus Vũ Hán vào chiều tối ngày 30/1/2021.

Hàng ngày bệnh nhân làm việc tại nhà máy Z153 (phân xưởng cơ điện dụng cụ có khoảng 30 người), tối về nhà tại Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh.

Tại nhà ở Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, bệnh nhân sống cùng vợ và 2 con. Hàng ngày có về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7, thị trấn Đông Anh tiếp xúc với bố mẹ đẻ. Đưa con đi học tại trường ARCHIMEDES địa chỉ Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh.

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân

  • Ngày 27/1: Sáng bệnh nhân đưa con đi học rồi đi làm ở nhà máy. Buổi trưa bệnh nhân đi ăn ở quán cơm gần cổng nơi làm việc. Chiều đến cơ thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương huyện Đông Anh để mua vật tư và tiếp xúc 3 người. Sau đó, bệnh nhân đến xã Tiên Dương và tiếp xúc với 1 người rồi về nhà bố mẹ đẻ đón con lúc 17h30.
  • Ngày 28/1: Sáng bệnh nhân đưa con đi học, làm việc ở nhà máy. Trưa đến xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh để liên hoan cùng đồng nghiệp. Buổi chiều, bệnh nhân uống cà phê gần ngã tư ⅕ rồi quay lại làm việc lúc 15h30. Buổi chiều bệnh nhân đến chợ ở thị trấn Đông Anh để mua đồ rồi về nhà bố mẹ đẻ đón con.
  • Ngày 29/1: Bệnh nhân đến nhà hàng ở xã Nguyên Khê huyện Đông Anh để liên hoan. Chiều, anh uống nước cùng 3 người bạn và chủ quán ở quán gần chợ Z153. Khoảng 15h30, anh làm việc ở nhà máy và đón con ở nhà bố mẹ đẻ lúc 18h.
  • Ngày 30/1: Bệnh nhân đến nhà máy lấy mẫu xét nghiệm rồi đến Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ để tập trung cách ly.
  • Hiện tại, theo sơ bộ ban đầu xác định được 12 F1 tại cộng đồng, ngoài ra còn có đồng nghiệp tại phân xưởng đồng thời là F1 của BN1694 và BN1695.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cùng với TTYT huyện Đông Anh tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển và quá trình tiếp xúc của bệnh nhân, xác minh thêm các trường hợp F1 chưa rõ thông tin.

14h chiều 31/1, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 32, tìm người từng đến quán ăn ở Quảng Ninh và nhà hàng lẩu ở Hà Nội liên hệ ngay y tế.

Cụ thể, theo thông báo khẩn số 32 vừa được phát đi chiều 31/1, Bộ Y tế đề nghị những người đã đến các địa điểm sau:

  1. Ngày 21-28/1: Quán Trung Sún (quán Container) tại khu 2, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
  2. Ngày 28/1 (từ 13-15h): Nhà hàng lẩu Hutong, gian hàng 46B, đường Tương Lai, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

  • 1900.9095 (Bộ Y tế)
  • 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội)
  • 1800.9214 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh)

Cùng đó, khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn; ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Sáng nay ngày 31/1, Việt Nam đã ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó:

  • Bắc Ninh ghi nhận 1 ca bệnh là nữ có liên quan đến ổ dịch tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
  • Hòa Bình ghi nhận 2 ca bệnh cũng liên quan đến ổ dịch tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
  • Hải Dương ghi nhận 4 ca bệnh, hiện thông tin dịch tễ của các ca bệnh này đang được điều tra.
  • Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới, địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và đều liên quan đến bệnh nhân 1694.


Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 thứ 10 ở Hà Nội