Lịch trình di chuyển của BN724: Từng dự đại hội có 400 người ở Đà Nẵng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tối 7/8, BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết, hơn 10 ngày trước khi được xác định mắc corona Vũ Hán, bệnh nhân 724 dự Đại hội quận Hải Châu (Đà Nẵng) có khoảng 400 người.

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin về hành trình dịch tễ của bệnh nhân 724 (nữ, 42 tuổi). Bệnh nhân 724 là một trong 20 trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố được công bố ngày 6/8.

Đáng lo ngại, bệnh nhân này là cán bộ Quận ủy quận Hải Châu, trú tại đường Mạc Thị Bưởi, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu từng dự đại hội có 400 người.

Trong thời gian từ ngày 20/7, những người trong gia đình tiếp xúc gần với bệnh nhân 724 gồm: ông P.T.P. (là bố, 69 tuổi, là bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán), chồng và 2 con.

Truyền thông trong nước cho biết, cùng tham gia Đại hội quận Hải Châu (từ ngày 22 và 23/7) còn có bệnh nhân 736, 39 tuổi, sống cùng gia đình ở đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ông là Giám đốc Trạm thu phí Tam Kỳ, Quảng Nam.

Hành trình dịch tễ của bệnh nhân 724

  • Vào 18-21h ngày 19/7, nữ bệnh nhân đến nhà cậu tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, tiếp xúc với khoảng 10 người.
  • Từ ngày 20 đến 24/7, bệnh nhân đi làm tại Quận ủy quận Hải Châu rồi về nhà, không đi nơi khác.
  • Từ ngày 22 đến 24/7, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu, có khoảng 400 người tham dự.
  • Ngày 25/7, bệnh nhân đi ăn trưa cùng gia đình tại nhà hàng Quê Hương ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, rồi về nhà.
  • Ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu nên ở nhà, mang khẩu trang, tiếp xúc với người trong nhà.
  • Khoảng 16h ngày 27/7, bệnh nhân cùng chồng đến khám tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốt siêu vi, được cho điều trị ngoại trú. Bệnh nhân trở về nhà, không đi nơi khác.
  • Ngày 28/7, bệnh nhân tiếp tục ở nhà, đến tối xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng.
  • Sáng 29/7, bệnh nhân quay lại Trung tâm y tế quận Hải Châu, được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, rồi trở về nhà.
  • Ngày 30/7-2/8, bệnh nhân chỉ ở nhà. Sáng 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cùng những người trong cơ quan.
  • Ngày 4/8 và sáng 5/8, bệnh nhân đi làm tại Quận ủy quận Hải Châu và có tiếp xúc 2 đồng nghiệp.
  • Ngày 5/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 và được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam tính tới 6h ngày 8/8

Bộ Y tế sáng 8/8 ghi nhận thêm 5 ca mắc virus corona Vũ Hán, trong đó, Quảng Ngãi 2 ca, Hà Nội 1 ca đều liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hoà, nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam lên 789, trong đó, 10 người đã tử vong, 387 bệnh nhân đang điều trị.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 333 ca.

Số liệu dịch bệnh corona Vũ Hán cập nhật đến 6h sáng ngày 8/8. (Nguồn: Bộ Y tế)

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 166.521, trong đó:

  • Cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.929
  • Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.446
  • Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 135.146.

Tình hình điều trị: Số ca âm tính lần 1 là 19 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên là 14 ca. Số ca tử vong: 10 ca.

Từ 25/7 đến nay, Việt Nam có 14 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, Đà Nẵng ghi nhận số bệnh nhân đông nhất với 219 ca bệnh; Quảng Trị (2), Quảng Nam (62), Đắk Lắk (3), TP. HCM (8), Quảng Ngãi (5), Hà Nội (5), Thái Bình (1), Đồng Nai (2), Hà Nam (1), Lạng Sơn (4), Bắc Giang (3), Thanh Hóa (1).

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 200 quốc gia, khiến hơn 19 triệu người nhiễm bệnh và hơn 700.000 người tử vong.


Lịch trình di chuyển của BN724: Từng dự đại hội có 400 người ở Đà Nẵng