Lao xuống sông cứu cô gái sảy chân, tài xế và nạn nhân bị nước cuốn thiệt mạng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thấy cô gái đi xe máy qua cầu Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bị rơi xuống sông, tài xế xe tải đã nhảy xuống cứu nhưng không thành.

Chiều 20/9, lãnh đạo huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là chị Dương Thị Thanh (sinh năm 1997, quê ở xã Thanh Lâm, trú ở xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam) và anh Giáp Văn Tuyền (sinh năm 1998, quê quán thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị, huyện Lục Nam).

Theo thông tin ban đầu từ truyền thông Việt Nam, khoảng 11h trưa cùng ngày 20/9, chị Thanh đang chạy xe máy trên cầu Cẩm Lý (thuộc xã Vũ Xá) thì bất ngờ mất lái. Xe lao vào lan can cầu, người ngã xuống sông Lục Nam.

Đúng lúc anh Giáp Văn Tuyền lái xe tải đi qua, chứng kiến sự việc liền lao xuống sông cứu. Anh Tuyền đã tiếp cận được nạn nhân, nhưng do dòng nước cuốn quá mạnh khiến anh đuối sức. Hai người bị dòng nước cuốn ra giữa dòng, mất tích.

Chiều 20/9 thi thể của tài xế xe tải và nạn nhân đã được tìm thấy.
Chiều 20/9 thi thể của tài xế xe tải và nạn nhân đã được tìm thấy. (Ảnh tổng hợp)

Đến chiều cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy cách cầu Cẩm Lý khoảng 200 m. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã Vũ Xá có mưa khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều khả năng người phụ nữ gặp nạn là do mưa trơn nên đã mất lái và đâm vào lan can cầu.

Việt Nam Xã hội

Lao xuống sông cứu cô gái sảy chân, tài xế và nạn nhân bị nước cuốn thiệt mạng