Việt Nam không có ca nhiễm mới trong 3 ngày qua, còn 67 bệnh nhân đang điều trị

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng ngày 19/4, Việt Nam ghi nhận không có ca nhiễm mới dịch corona Vũ Hán. Như vậy, trong suốt 3 ngày qua, Việt Nam không có thêm bệnh nhân mới.

Đồng thời, số ca bình phục/xuất viện đã tăng lên 201 trường hợp (chiếm 75%), chỉ còn lại 67 bệnh nhân đang điều trị (chiếm 25%).

Ngoài ra, số trường hợp nghi nhiễm cũng giảm mạnh xuống còn 568.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 62.998. Trong đó, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 51.381 trường hợp, chiếm 82%.

Trong khi đó, tình hình sức khỏe của bệnh nhân phi công người Anh (bệnh nhân 91) có nhiều tiến triển.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tình trạng của bệnh nhân 91: "Tri giác đã cải thiện, khí máu đã cải thiện. Tình trạng rối loạn đông máu kiểm soát tốt. XQ phổi không tổn thương xấu thêm. Hy vọng với sự nỗ lực của các y bác sĩ điều trị, bệnh nhân này sẽ qua được "lưỡi hái tử thần"".

Hai trường hợp bệnh nhân nặng khác cũng tiến triển tốt:

  • Bệnh nhân 19: Hiện tỉnh táo, tiếp xúc được, không sốt; kết quả xét nghiệm lần gần đây nhất- ngày 15/4 của bệnh nhân này đã âm tính lần 3 với Covid-19.
  • Bệnh nhân 161: Hiện đang thở máy không xâm nhập; Chức năng thận bình thường; gọi hỏi bệnh nhân đã giao tiếp chậm.
Tình hình dịch corona Việt Nam hàng ngày. (Ảnh: Bộ Y tế)
Tình hình dịch corona Việt Nam hàng ngày. (Ảnh: Bộ Y tế)

Việt Nam


BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Việt Nam không có ca nhiễm mới trong 3 ngày qua, còn 67 bệnh nhân đang điều trị