Không chịu đo nồng độ cồn sau khi gây tai nạn, một tài xế ở Hà Tĩnh bị phạt hơn 46 triệu đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Gây tai nạn rồi rời hiện trường và không chịu đo nồng độ cồn khi bị kiểm tra, ông Nguyễn Hữu Tú, 46 tuổi (trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị phạt 46,5 triệu đồng.

Cụ thể theo Zing, ông Tú bị phạt 35 triệu đồng do Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ; 11 triệu đồng do Điều khiển ôtô chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; 500.000 đồng do Sử dụng giấy phép lái xe hết hạn dưới 6 tháng.

Ngày 13/1, Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký và công bố Quyết định xử phạt hành chính ông Tú về các hành vi trên.

VnExpress đưa tin, trước đó, khoảng 21h ngày 10/12/2020, tài xế Tú lái ôtô Fortuner chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) thì xảy ra va chạm với xe tải biển Nghệ An do tài xế Hoàng Ngọc Nam, 39 tuổi, cầm lái di chuyển cùng chiều.

Vụ va chạm khiến 2 xe hư hỏng nhẹ. Tài xế Tú sau đó lái ôtô Fortuner về nhà ở tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà, cách hiện trường vài km.

Công an huyện Thạch Hà đã có mặt khám nghiệm hiện trường và tới nhà gặp ông Tú, yêu cầu đo nồng độ cồn. Tuy nhiên nam tài xế "có biểu hiện ngà say, nói mình không liên quan vụ tai nạn, liên tục tỏ thái độ thách thức, bất hợp tác khi được đề nghị đo nồng độ cồn".

Khi tỉnh táo và được đưa về trụ sở công an làm việc, tài xế Tú thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn, việc không hợp tác với công an là do "uống rượu say, không làm chủ được bản thân".

Việt Nam Xã hội

Không chịu đo nồng độ cồn sau khi gây tai nạn, một tài xế ở Hà Tĩnh bị phạt hơn 46 triệu đồng